'Chiến dịch' đòi lại vỉa hè: Người dân chưa hết khổ vì tình trạng 'quây đường' để thu phí

Trên nhiều tuyến đường, đoạn phố của quận Đống Đa (Hà Nội), từ vỉa hè đến lòng đường bị “trưng dụng” thành nơi trông giữ xe có phí khiến người đi bộ phải luồn lách khổ sở.

"Chiến dịch" đòi lại vỉa hè: Dân Hà Nội vẫn phải "luồn lách" qua bãi giữ xe dưới lòng đường

Như Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh, có một thực trạng là hiện nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội đang trở thành “miếng bánh béo bở” cho các công ty, đơn vị khai thác điểm trông giữ xe dưới lòng đường có thu phí. Đáng nói, nhiều tuyến phố hẹp, lưu lượng giao thông lớn, nhưng vẫn được cấp phép cho khai thác lòng đường.

Tại tuyến đường Đặng Văn Ngữ (Đống Đa) là điểm trông giữ xe của Công ty Cp Xây Lắp Giao Thông Công Chính do Sở GTVT Hà Nội. Mỗi chiếc ô tô gửi phải trả phí 30.000 đồng/lượt/gửi nhanh và 50.000 đồng/lượt/gửi qua đêm.

Do mật độ phương tiện lưu thông qua tuyến đường này lớn cộng với việc xe ô tô đỗ chật cứng dưới lòng đường các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Bãi trông giữ xe ô tô trên phố Đặng Văn Ngữ luôn trong tình trạng chật cứng.

Việc lòng đường bị chiếm dụng để làm điểm trông giữ xe có phí gây ùn tắc giao thông khiến người dân ở khu vực vô cùng bức xúc.

Bà Hoàng Thị Lan cho biết: “Cháu nhà tôi học trường cấp 2 cách nhà vài trăm mét. Nếu như vỉa hè thông thoáng cháu có thể tự đi về. Tuy nhiên hiện nay vỉa hè bị xe máy chiếm dụng, lòng đường thì bị kẻ vạch làm nơi trông giữ ô tô khiến người đi bộ phải luồn lách qua dãy phương tiện hoặc đi ra phần đường của các phương tiện đang lưu thông. Gia đình tôi thấy cháu đi lại thế rất nguy hiểm nên bây giờ phải đưa đón hàng ngày”.

Dù không phải giờ cao điểm nhưng các phương tiện lưu thông một cách vẫn chậm chạp.

Còn người kinh doanh, mỗi tháng bỏ tiền triệu để thuê cửa hàng nhưng do xe ô tô liên tục “án ngữ” trước cửa hàng nên việc buôn bán khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi trông giữ phương tiện cũng diễn ra khá phổ biến trên địa bàn Đống Đa.

Đơn cử, tại tuyến đường Thái Hà đoạn trước cửa Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, từ lòng đường đến vỉa hè được “trưng dụng” thành nơi đỗ xe. Vào giờ cao điểm, người dân đi bộ và các em học sinh phải nhích chậm chạp qua dãy dài ô tô và xe máy.

Tình trạng dừng đỗ xe tràn lan trước cửa Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Xuân Đình – Trưởng phòng Cảnh sát Trật tự, Công an TP Hà Nội, tình trạng chiếm dụng lòng đường , vỉa hè làm nơi trông giữ phương tiện vẫn diễn ra khá phổ biến.

Một bãi xe tự phát trên đường Thái Hà.

Trong số điểm trông giữ xe tại lòng đường vỉa hè thì đáng chú ý là có 395 điểm tại trước cửa các cơ quan, bệnh viện, trường học, đặc biệt là các cơ quan trực thuộc T.Ư đóng trên địa bàn Hà Nội. Đáng lưu ý, trong số này, chỉ có 186 điểm là có phép, còn lại là không có phép.

Dù đã đi trên vỉa hè nhưng các em học sinh vẫn phải luồn lách khổ sở.

Do tuyến đường luôn ùn tắc nên nhiều phương tiện đã vọt lên vỉa hè để đi, thậm chí là đi ngược chiều.

Cách đó không xa, đoạn đường Thái Hà đoạn đối diện Công an phường Trung Liệt cũng tồn tại một bãi giữ xe trái phép. Tuy vậy, bãi giữ xe này thậm chí còn không để bất kỳ một lối đi nào trên vỉa hè cho người đi bộ. Vì vậy những ai đi bộ qua đây đều phải men xuống xuống lòng đường đầy nguy hiểm.

Bãi giữ xe trái phép này (gần Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) thu với giá 30.000 đồng/lượt/ô tô con.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ của bãi xe này là một người phụ nữ bán hàng nước gần đó. Mỗi chiếc ô tô gửi ở đây được thu với giá 30.000 đồng/lượt. Qua phản ánh của người dân, tình trạng này diễn ra từ lâu nhưng không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Cao Tuân – Trần Tuấn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chien-dich-doi-lai-via-he-nguoi-dan-chua-het-kho-vi-tinh-trang-quay-duong-de-thu-phi-2017032905065745.htm