Chiến đấu cơ Su-27 Nga bị đồng đội bắn rơi ở Crimea

Theo Forbes, đây là lần đầu tiên máy bay Su-27 của không quân Nga bị bắn hạ kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chiến đấu cơ Su-27 Nga bị phòng không đồng đội bắn rơi ở Crimea. (Nguồn: Forbes)

Forbes dẫn đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một máy bay chiến đấu được cho là Su-27 của không quân Nga quay tròn trên không và lao xuống biển. Phi công trên chiếc máy bay trên đã nhảy dù và được giải cứu ngay sau đó.

Cũng theo Forbes vụ việc trên xảy ra ngoài khơi thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea vào hôm 28/3. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ghi nhận Su-27 của không quân Nga bị bắn hạ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022.

Cũng trong ngày 28/3, ông Mikhail Razvozhayev - thị trưởng Sevastopol cho biết, một máy bay quân sự của không quân Nga gặp sự cố ngoài khơi Sevastopo, phi công đã phóng ghế thoát hiểm. Ông này cũng khẳng định không có hạ tầng dân sự nào dưới mặt đất bị hư hại.

Máy bay Su-27 ở căn cứ không quân Belbek gần Sevastopol. (Ảnh: Sputnik)

Còn theo giới chức Crimea, phi công nhảy dù an toàn xuống vùng biển cách bờ khoảng 200m và được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Phân tích về vụ việc trên, chuyên gia quân sự Jakub Janovsky nói chiếc Su-27 trong sự cố 28/3 bị chính phòng không Nga bắn hạ khi nó hoạt động gần bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Theo Forbes, chiếc Su-27 vừa bị bắn hạ thuộc Trung đoàn không quân số 38 của không quân Nga đóng tại căn cứ không quân Belbek gần Sevastopol.

Dù chỉ cách chiến tuyến 400 km và thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine, kể từ đầu xung đột đến nay, Trung đoàn 38 chưa để mất bất cứ máy bay Su-27 nào trong các nhiệm vụ chiến đấu.

Tuy nhiên, thành tích bất bại của Trung đoàn 38 đã thay đổi vào cuối tuần trước khi Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào bán đảo Crimea. Trong cuộc tập kích vào rạng sáng 24/3, Trung đoàn 38 được cho đã mất ít nhất 3 chiếc Su-27, một chiếc bị phá hủy và hai chiếc khác bị hư hại.

Hoạt động đáng chú ý nhất của Trung đoàn 38 trong chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến nay là nhiệm vụ xuất kích các máy bay Su-27 để đánh chặn một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ hoạt động trên biển Đen vào tháng 3/2023. Chiếc Su-27 đã xả nhiên liệu vào máy bay không người lái Mỹ trước khi hai bên xảy ra va chạm và làm MQ-9 rơi.

Hiện tại Nga đang tăng cường lực lượng phòng không ở Crimea trong bối cảnh Ukraine gần đây liên tục phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lực lượng nước này trên bán đảo.

Phòng không Nga tuần trước thông báo ngăn chặn cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa hành trình Storm Shadow, tên lửa diệt hạm Neptune, mồi bẫy ADM-160 MALD và máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa của Ukraine nhằm vào Sevastopol.

Nguy cơ bị tập kích thường trực khiến phòng không Nga phải duy trì trạng thái báo động cao và tăng nguy cơ bắn nhầm máy bay đồng đội.

Trà Khánh (Nguồn: Forbes)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chien-dau-co-su-27-nga-bi-dong-doi-ban-roi-o-crimea-ar861805.html