Chiêm ngưỡng xe tăng giáp tồi nhất thế giới của Pháp

Từng là mẫu tăng chủ lực "xương sống" của Pháp chống lại T-54/55/62 của Liên Xô, nhưng AMX-30 bị coi là xe tăng có giáp tồi nhất thế giới.

Gần đây, Quân đội Pháp đã tiến hành cuộc thao diễn quân sự quy mô với sự tham gia của nhiều loại khí tài hạng nặng. Đáng chú ý trong đó có cả xe tăng AMX-30 - vốn đã bị thay thế bởi tăng Leclerc MBT trong Quân đội Pháp. Tuy nhiên, dường như một số lượng nhỏ AMX-30 vẫn còn được giữ lại phục vụ việc huấn luyện tác chiến cho các binh sĩ. Nguồn ảnh: QQ

AMX-30 từng là xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất của Quân đội Pháp giai đoạn 1960-1980. Khoảng 2.800 chiếc xe tăng AMX-30 đã được chế tạo từ năm 1966 tới tận 1993 mới kết thúc dây chuyền. Hiện loại tăng này vẫn được sử dụng rộng rãi tại Venezuela, UAE, Qatar, Ả Rập Xê-út, Tunisia, Síp...Nguồn ảnh: QQ

Xe tăng AMX-30 được thiết kế tập trung khả năng hỏa lực và tính cơ động thay vì giáp bảo vệ. Điều này khiến nó trở thành một chiếc xe tăng có giáp tồn tệ nhất từng được chế tạo với mặt trước thân và tháp pháo vát nghiêng chỉ dày khoảng 80mm. Nguồn ảnh: QQ

Bù lại, với độ cơ diesel đa nhiên liệu Hispano-Suiza HS-110 công suất 720 mã lực cho phép cỗ tăng 36 tấn này chạy với tốc độ tối đến 65km/h. Nó nhanh hơn rất nhiều so với M48/60 Patton Mỹ hay T-54/55/62 của Liên Xô. Nguồn ảnh: QQ

Hỏa lực của AMX-30 rất đáng gờm thời bấy giờ với pháo chính rãnh xoắn 105mm CN-105 F-1 có thể bắn các loại đạn xuyên APFSDS - loại đạn mà pháo tăng D-10T của T-54 không bắn được. Nguồn ảnh: QQ

Cơ số đạn khoảng 47 viên, tầm bắn hiệu quả chống xe tăng chủ lực là 1.800m. Nguồn ảnh: QQ

Tuy nhiên, đáng tiếc là pháo chính CN-105 của AMX-30 thiếu bộ ổn định tầm - hướng khiến nó không thể vừa hành tiến vừa bắn một cách chính xác. Điều đó hạn chế đáng kể sự ưu việt về cơ động và hỏa lực của AMX-30. Nguồn ảnh: QQ

Hỏa lực phụ đáng lưu ý có một khẩu pháo đồng trục 20mm và một súng máy trên nóc xe tăng cỡ 7,62mm. Việc lắp pháo 20mm đồng trục pháo chính trên xe tăng là điều vô cùng hiếm, hầu hết các xe tăng trên thế giới đều dùng súng đồng trục 7,62mm. Nguồn ảnh: QQ

AMX-30 cũng được phát triển thành nhiều phiên bản cải tiến, nhưng là khá ít so với các thế hệ tăng Liên Xô hay Mỹ. Phiên bản cải tiến chính của AMX-30 chỉ gồm 3 mẫu: AMX-30B (tăng giáp, thay động cơ); AMX-30S (phiên bản xuất khẩu, hoạt động ở vùng sa mạc); AMX-32 (tăng giáp). Ngoài ra là các phiên bản xe cứu kéo, pháo tự hành, xe quét mìn...Nguồn ảnh: QQ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chiem-nguong-xe-tang-giap-toi-nhat-the-gioi-cua-phap-776715.html