Chiêm ngưỡng tùng la hán 600 năm đẹp nhất Nhật Bản

Cây tùng la hán cổ thụ hơn 600 năm tuổi được xem là đẹp nhất Nhật Bản. Bông tán cây tự nhiên nhưng rất hài hòa.

Mới đây, kênh YouTube NhaTo giới thiệu một cây tùng la hán cổ thụ trong một ngôi nhà trên núi tại Nagasaki (Nhật Bản).

Có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cây tùng la hán này có niên đại 600 năm tuổi và được xem là đẹp nhất tại Nhật Bản.

Bộ vanh gốc của cây tùng la hán lên tới hơn 4 mét.

Tán cây xòe rộng 12 mét.

Các tay cành của cây to bằng thân cây bình thường.

Bóng dáng cây tùng hoàn toàn tự nhiên.

Bông tán của cây được chủ nhân cắt tỉa hàng năm.

Đáng chú ý, cây tùng la hán 600 năm này là di sản của nước Nhật. Nhà nước trả tiền để chủ nhà tiếp khách và chăm sóc cây.

Bông tán của cây tự nhiên nhưng rất hài hòa. Nguồn ảnh: chụp màn hình NhaTo

Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chiem-nguong-tung-la-han-600-nam-dep-nhat-nhat-ban-1894848.html