Chiêm ngưỡng quần thể đền ở Campuchia vừa được công nhận Di sản thế giới

Quần thể đền Sambor Prei Kuk nằm giữa những cánh rừng nhiệt đới ở tỉnh Kampong Thom, Campuchia, cách Di sản thế giới Angkor chừng 176 km về phía Đông.

Trong tiếng Campuchia “Sambor Prei Kuk” có nghĩa là “Ngôi đền trong rừng rậm”.

Theo UNESCO, địa điểm mà quần thể đền tọa lạc được xác định là Ishanapura - kinh đô của vương quốc Chân Lạp, phát triển mạnh vào những năm cuối thế kỷ thứ 6 và đầu thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên.

Quần thể Sambor Prei Kuk bao gồm các ngôi đền, tháp bát giác, biểu tượng thần Shiva, đá Yoni, cùng nhiều tác phẩm điêu khắc sư tử.

Một tác phẩm điêu khắc sư tử ở Sambor Prei Kuk.

Nghệ thuật kiến trúc đền chùa ở Sambor Prei Kuk mang đặc trưng thời tiền Angkor, với phong cách độc đáo của Khmer cổ, chỉ chịu ảnh hưởng chút ít của kiến trúc Ấn Độ.

Vật liệu để xây dựng đền được cho là gạch nung được kết dính bởi một loại nhựa cây trộn đường Thốt Nốt.

Bức tượng một vị thần bên trong một ngôi đền ở Sambor Prei Kuk.

Bức tượng một vị thần khác được nhìn thấy ở Sambor Prei Kuk.

Sau nhiều thế kỷ bị lãng quên, quần thể đền đài đồ sộ này đã bị hủy hoại đi nhiều.

Rễ cây cổ thụ bao bọc một phần ngôi đền Sambor Prei Kuk.

Một phần di tích đền Sambor Prei Kuk bị cây xanh “nuốt chửng”.

Du khách đến tham quan quần thể đền Sambor Prei Kuk.

Một phụ nữ cầu nguyện bên trong một ngôi đền ở Sambor Prei Kuk.

Du khách chụp hình lưu niệm ở Sambor Prei Kuk. Ngày 8/7 vừa qua, UNESCO đã đưa quần thể đền Sambor Prei Kuk vào danh sách Di sản thế giới.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/chiem-nguong-quan-the-den-o-campuchia-vua-duoc-cong-nhan-di-san-the-gioi/137293.htm