Chiêm ngưỡng những pha vật đẹp của người dân ven bờ sông Gianh ngày hội sau Tết

Hội vật truyền thống là dịp để các đô vật đưa hết tài, sức tranh đua lành mạnh, cống hiến những thế vật hay, những pha vật đẹp làm cho ngày hội xuân thêm nô nức.

Những ngày đầu xuân, người dân từ khắp thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) và các vùng phụ cận lại háo hức rủ nhau đi xem, cổ vũ các đô vật đang tranh tài ở hội vật truyền thống của địa phương.

Theo các bậc cao niên, hội vật truyền thống của thị xã Ba Đồn đã có lịch sử hàng trăm năm về trước, từ khi hình thành vùng đất này. Hội vật là dịp để các đô vật của các địa phương có truyền thống võ tranh đua lành mạnh trên sới vật, làm cho ngày hội thêm nô nức trong những ngày đầu xuân.

Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn năm nay thu hút hơn 50 trai tráng đến từ 6 xã, phường trên địa bàn cùng tranh tài. Các đô vật tham gia thi đấu ở 8 hạng cân tự chọn từ dưới 40kg đến trên 75 kg.

Ông Ngô Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn cho biết: "Phường Quảng Long chúng tôi là địa phương có truyền thống đấu vật từ xa xưa, vì vậy khi Thị xã tổ chức Hội vật, địa phương chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia. Để tham gia Hội vật, trước đó, chúng tôi đã tuyển chọn những đô vật ở các hạng cân khác nhau để thành lập đội tham gia thi đấu tại Hội vật Thị xã lần thứ XXI. Tham gia Hội vật năm nay, các đô vật phường Quảng Long đã thể hiện hết mình với tinh thần thượng võ".

"Đến tham gia Hội vật truyền thống của thị xã Ba Đồn, tôi đã thể hiện được những thế vật hay với tinh thần thượng võ để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết nhân dịp đầu xuân mới. Chúng tôi rất vui vì thị xã đã tổ chức Hội vật để tạo sân chơi lành mạnh cho các đô vật chúng tôi được thể hiện hết mình", đô vật Nguyễn Ngọc Dậu, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn chia sẻ.

Sự thành công của hội vật truyền thống cũng có phần không nhỏ từ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn áp dụng luật thi đấu vật dân tộc: Để thắng đối phương các đô vật phải nhấc bổng đối phương lên sao cho hai chân lên khỏi mặt đất, hoặc vật cho đối phương ngã ngửa sao cho lưng và vai chạm đất gọi là “lấm lưng trắng bụng”.

Với tinh thần cầu may mắn, thắng lợi đầu năm mới, các đô vật khi lên sới đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí vững vàng, làm cho người dân và du khách mãn nhãn trong từng thế võ, miếng vật.

Ban tổ chức trao giải cho các đô vật.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chiem-nguong-nhung-pha-vat-dep-cua-nguoi-dan-ven-bo-song-gianh-ngay-hoi-sau-tet-17223020110021042.htm