Chiêm ngưỡng gốc sanh hơn 500 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Gốc sanh cổ thụ nằm giữa cánh đồng Rậm thuộc khu vực thôn Châu Thịnh (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 500 năm. Gốc cây cổ thụ từng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, được xem như là 'báu vật' che chở cho dân làng.

Gốc sanh hơn 500 năm tuổi này đã chứng kiến sự chuyển mình qua nhiều giai đoạn lịch sử ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Hiện tại để bảo vệ, người dân địa phương đã làm hệ thống hàng rào bằng thép gai xung quanh.

Nhìn từ xa, gốc sanh sừng sững, hiên ngang, cành vươn tỏa bóng một khoảnh đất rộng lớn. Gốc cây này cũng là nơi từng che chắn cho dân làng trải qua những trận lũ lịch sử.

Theo ông ông Trần Đình Quyền – trưởng thôn Châu Thịnh, nơi đây cũng là địa điểm trước đây quân đội thường họp mặt, hứng chịu những trận bom mìn dội xuống. Nhưng trải qua những năm khắc nghiệt của thời gian, gốc sanh vẫn sừng sững hiên ngang tỏa bóng mát.

Gốc sanh này cao hơn 15 m, tán rộng gần 27 m, chu vi gốc khoảng 5,8 m. Khu vực xung quanh cây đã được người dân địa phương rào lại bằng hệ thống thép gai.

Gốc sanh có nhiều ụ nổi, lớp vỏ sần sùi, rêu xanh và rễ nhỏ mọc khắp cành cây.

Nhiều người dân chăn thả trâu bò ngồi nghỉ dưới bóng mát cây cổ thụ.

Một số cành cây trải qua nhiều năm đã bị gãy đổ... Trong ảnh những cành cây có hình dáng độc lạ.

Nhiều người dân bày tỏ mong chờ cây sanh này sớm được chứng nhận là cây di tích lịch sử hoặc cây di sản.

Theo lãnh đạo UBND xã Tùng Châu, cây sanh cổ thụ ước tính đã có niên đại hơn 500 năm tuổi. Những năm qua, địa phương cùng người dân phối hợp chăm sóc, tôn tạo để bảo tồn cây sanh. Địa phương cũng mong muốn sớm có một danh hiệu, chứng nhận cho cây sanh cổ, vì đã trải qua hàng trăm năm lịch sử.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chiem-nguong-goc-sanh-hon-500-nam-tuoi-o-ha-tinh-post1634834.tpo