Chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng từ chiêu 'giải cứu công dân về nước' tránh dịch COVID-19

Vũ gửi cho các bị hại hình ảnh chụp công văn có nội dung, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID - 19 đề nghị một số bộ và UBND TP Hồ Chí Minh xem xét tạo điều kiện cho công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID - 19 được nhập cảnh về nước. Bằng thủ đoạn trên, Vũ chiếm đã đoạt của 6 bị hại tổng số tiền hơn 51,7 tỷ đồng.

Ngày 29/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Vũ (SN 1987, trú tại phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, trong hai năm 2020 và 2021, Vũ lợi dụng lòng tin và mối quan hệ quen biết với một số người có điều kiện kinh tế để đưa các thông tin gian dối về việc, sẽ có lợi nhuận cao nếu đầu tư vé máy bay của những chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam hồi hương do nước ngoài đang có dịch COVID - 19.

Bị cáo Vũ tại phiên tòa ngày 29/3.

Vũ nói, mỗi vé máy bay hồi hương công dân Việt Nam từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan về nước sẽ có lợi nhuận từ 4 đến 8 triệu đồng một vé. Đối với vé hồi hương, giải cứu công dân Việt Nam từ Mỹ và Úc về Việt Nam có lợi nhuận trên 10 triệu đồng một vé.

Để bị hại tin tưởng, Vũ gửi cho các bị hại hình ảnh chụp công văn có nội dung: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID - 19 gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét tạo điều kiện cho công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID - 19 được nhập cảnh về nước. Bằng thủ đoạn trên, Vũ chiếm đã đoạt của 6 bị hại tổng số tiền hơn 51,7 tỷ đồng.

Bị hại bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là chị Ngô Thị Phương D (ở TP Hồ Chí Minh), là bạn cùng học đại học với Vũ. Khoảng đầu năm 2016, Vũ nói với chị D về việc Công ty cổ phần VE24H.VN do Vũ làm Giám đốc kinh doanh vé máy bay. Vũ rủ chị D đầu tư cùng với lợi nhuận 3% một tháng. Từ năm 2016 đến năm 2021, chị D đã chuyển cho Vũ 28,9 tỷ đồng. Tháng 4/2021, Vũ trao đổi với chị D về việc đầu tư vé máy bay “giải cứu, hồi hương” nên chị D tiếp tục chuyển cho Vũ hơn 232 tỷ đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, Vũ đã trả lại chị D hơn 166,8 tỷ đồng tiền đầu tư và hơn 42,4 tỷ đồng tiền lợi nhuận. Hiện tại, Vũ còn chiếm đoạt của chị D hơn 23,3 tỷ đồng.

Cũng thủ đoạn trên, Vũ đã chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng của chị Lê Thị Thu H (quê Thái Nguyên), là bạn học đại học của Vũ. Một nạn nhân khác là chị Hoàng Thị L (ở Hà Nội) cũng bị Vũ chiếm đoạt với số tiền 10,1 tỷ đồng. Ngoài ba bị hại trên, cũng với thủ đoạn lừa mua vé máy bay “giải cứu, hồi hương” hưởng lãi suất cao, Vũ còn chiếm đoạt tiền của ba bị hại khác.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Vũ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài hình phạt tù chung thân, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Vũ phải bồi thường cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt hơn 51,7 tỷ đồng. Đến nay, Vũ mới khắc phục được hơn 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/chiem-doat-gan-52-ty-dong-tu-chieu-giai-cuu-cong-dan-ve-nuoc-tranh-dich-covid-19-i726762/