Chiếc áo mới của vị lãnh đạo công nghệ vừa đến Việt Nam giảm 40% vẫn siêu đắt

CEO Nvidia Jensen Huang, người vừa đến thăm và làm việc tại Việt Nam vào cuối năm ngoái, vừa diện cho mình một chiếc áo khoác siêu đắt đỏ.

Theo truyền thống ông Huang xuất hiện trước công chúng với chiếc áo khoác da đi mô tô màu đen. Ông ấy chưa bao giờ nói lý do tại sao lại chọn món đồ này, vốn là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của ông. Nhưng năm ngoái, ông đã đề cập rằng vợ và con gái ông chịu trách nhiệm về phong cách mặc của ông. Và tại sự kiện GTC 2024 vừa diễn ra, giới quan sát đã phát hiện ông Huang mặc một chiếc áo khoác có giá gần 9.000 USD (khoảng 222,75 triệu đồng).

Chiếc áo khoác mới mà CEO Jensen Huang của Nvidia mặc tại GTC 2024.

Trong bài phát biểu quan trọng tại GTC 2024, Jensen Huang đã mặc một chiếc áo khoác mới màu đen và trông giống như được làm từ da thằn lằn. Các nhà báo của Tom’s Hardware nhận định đây không phải là mẫu áo có giá rẻ. Đánh giá dựa trên cổ áo, khóa kéo và cổ tay áo, CEO của công ty công nghệ trị giá hơn 2.000 tỷ USD đã chọn Tejus từ bộ sưu tập quần áo nam SS2023 của Tom Ford.

Đây không phải là da thằn lằn hay cá sấu, như kết cấu của chất liệu gợi ý, mà là da bê dập nổi - loại da ngoại lai bị cấm ở California. Model này có giá chính xác là 8.990 USD (222,5 triệu đồng), tương đương hơn 10 cổ phiếu của Nvidia một chút. Tại một trong những cửa hàng trực tuyến của Ý, người ta thấy áo khoác Tejus được giảm giá 40%, nhưng ngay cả khi điều này diễn ra, nó vẫn có giá lên tới 5.394 USD (khoảng 133,5 triệu đồng), tương đương hơn 6 cổ phiếu của nhà sản xuất card màn hình.

Các đường nét cho thấy đây rõ ràng là model Tejus từ Tom Ford.

Mặc chiếc áo khoác Tom Ford trị giá 222,5 triệu đồng, Jensen Huang đã công bố bộ tăng tốc AI Nvidia Blackwell B200 - sản phẩm kế thừa của Hopper H100. Ông cũng cho biết công ty đã tích hợp AI tổng hợp vào nền tảng cuLitho mà TSMC và Synopsys sử dụng để tối ưu hóa quá trình phát triển in thạch bản.

Như Quỳnh - Tom's Guide

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiec-ao-moi-cua-vi-lanh-ao-cong-nghe-vua-en-viet-nam-giam-40-van-sieu-at-a654987.html