Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục Việt Nam - Philippines

Chiều 21/3, Đoàn Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Philippines giao lưu với Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Đoàn dự giờ tiết tiếng Anh của trường Tiểu học Kim Đồng.

Đoàn do Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian - Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Giáo dục phổ thông làm trưởng đoàn. Đón đoàn công tác, về phía quận Ba Đình có bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng. Giao lưu với đoàn còn có TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Giới thiệu với đoàn đại biểu, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng nhấn mạnh, đây là cơ hội để nhà trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ bài học về nâng cao chất lượng giáo dục. Trường Tiểu học Kim Đồng cũng là ngôi trường có bề dày truyền thống thành tích, chất lượng giáo dục toàn diện bởi đội ngũ giáo viên tâm huyết, học sinh tích cực.

Đoàn thăm quan cơ sở vật chất, lớp học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh cũng giới thiệu đến đoàn về một số phòng học chức năng như: Thư viện, Âm nhạc, Mĩ thuật, phòng Kĩ thuật STEM và dự một tiết tiếng Anh tại trường.

Đoàn nghe các học sinh giới thiệu về Phòng STEM và sản phẩm đạt giải nhất Sáng tạo trẻ cấp Quận “Phân loại rác thải bằng trí thông minh nhân tạo AI”.

Gửi lời chúc mừng đến đoàn đại biểu, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình bày tỏ, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Philippines không chỉ là việc trao đổi kiến thức, mà còn là việc xây dựng mối quan hệ gắn kết, thân thiết giữa các nhà giáo, học sinh và phụ huynh nói chung, cơ hội cho ngành GD&ĐT Ba Đình nói riêng.

"Đón đoàn đại biểu là cơ hội để ngành giáo dục Ba Đình chia sẻ, học hỏi giao lưu với giáo dục Philippines - nơi có những thành tựu đáng nể trong việc phát triển giáo dục, đặc biệt là trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào giáo dục...", ông Lê Đức Thuận tin tưởng.

Đoàn dự giờ tiết tiếng Anh của trường Tiểu học Kim Đồng.

Ông Lê Đức Thuận cũng nhấn mạnh, Ba Đình cũng luôn quan tâm, chú trọng tới chuyển đổi số trong giáo dục lĩnh vực mà Philippines đang có thế mạnh. Đồng thời, hy vọng thời gian tới, việc hợp tác giáo dục giữa Philippines và Việt Nam nói chung, quận Ba Đình nói riêng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số sẽ tiếp tục phát triển. Qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Philippines.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình bày tỏ, các cấp có thẩm quyền, TP Hà Nội đã và đang đẩy mạnh đầu tư các nguồn lực cho sự nghiệp đổi mới GD&ĐT để hội nhập quốc tế hơn nữa. Đồng thời tạo điều kiện cho tất cả mọi người tham gia học tập, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về việc giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Philippines.

Ngài nghị sĩ Sherwin Gatchalian phát biểu.

Trong không khí thân mật của buổi giao lưu, Nghị sĩ Sherwin Gatchalian bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo quận Ba Đình và thầy trò Trường Tiểu học Kim Đồng. Ngài nghị sĩ Sherwin Gatchalian chia sẻ: "Việt Nam là nguồn cảm hứng của chúng tôi. Khi nghiên cứu và thống kê thì học sinh Việt Nam và Philippines đều học khá giống nhau nhưng kết quả học tập của các em học sinh Việt Nam lại tốt hơn Philippines tận 100 điểm...".

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo quận Ba Đình và thầy trò Trường Tiểu học Kim Đồng.

Đồng thời, đoàn đại biểu cũng gửi lời mời quận Ba Đình, trường Tiểu học Kim Đồng và thầy cô giáo đến thăm quan trường học và đất nước Philippines, qua đó thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và hợp tác giữa giáo dục và mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia bạn bè Việt Nam và Philippines.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chia-se-kinh-nghiem-giao-duc-viet-nam-philippines-post676246.html