Chỉ tiêu nhỏ nhoi của VFF và HLV Kim Sang-sik

Bản hợp đồng gần hai năm của tân HLV Kim Sang-sik từ nay đến tháng 3-2026, các đội tuyển Việt Nam hướng đến những mục tiêu nhẹ ký, chỉ quẩn quanh ở Đông Nam Á, hay lần thứ sáu liên tiếp vượt qua vòng loại U-23 châu Á.

Ông thầy người Hàn Quốc Kim Sang-sik ban đầu chỉ được giao chỉ tiêu đưa tuyển Việt Nam vào đến bán kết AFF Cup 2024 nhưng sau đó nâng lên thành vô địch, trong khi đội U-23 quốc gia cần “chơi tốt” ở SEA Games 2025 và vòng loại châu Á.

Thầy mới và những cái đích cũ

Sau khi nhờ HLV Hoàng Anh Tuấn tạm quyền dẫn dắt U-23 Việt Nam đá vòng chung kết U-23 châu Á bị loại ở tứ kết, VFF bắt buộc phải có thầy mới để cầm quân các đội tuyển quốc gia cho AFF Cup và SEA Games. Gần như cùng lúc VFF giới thiệu tân HLV Kim Sang-sik, ông Hoàng Anh Tuấn cũng xin thôi đảm nhiệm huấn luyện các đội tuyển trẻ Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik lần đầu tiên nhận lời dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Ảnh: ANH THỊNH.

Người yêu bóng đá Việt Nam có một chút tiếc nuối cho HLV Hoàng Anh Tuấn nếu giúp đội U-23 đi sâu hơn vào tứ kết, có thể ông chính là chủ nhân của chiếc ghế nóng, sau khi VFF đồng thuận chia tay ông Troussier. Vì suy cho cùng, hai năm tiếp theo của thầy mới Kim Sang-sik, việc chinh phục các đỉnh cao Đông Nam Á của hai đội tuyển chỉ là bước đi cần phải đi, bởi nó không lột tả đầy đủ tham vọng của bóng đá Việt Nam.

Theo đó, ông Kim sẽ giúp các học trò vô địch AFF Cup vào cuối năm 2024, nơi mà tuyển Việt Nam hai lần vào chung kết và một lần dừng chân ở bán kết trong ba mùa gần nhất. HLV Calisto từng có ngôi vô địch 2008, đến lượt ông Park Hang-seo 10 năm sau đăng quang thêm lần nữa và các tuyển thủ Việt Nam chưa từng thua ở vòng bảng từ năm 2014. Vì thế, chỉ tiêu ban đầu của HLV Kim Sang-sik chỉ cần vào đến bán kết AFF Cup bị xem là… thụt lùi đã khiến VFF phải nâng lên mức bình thường là ít nhất phải vào chung kết và tính cửa vô địch.

Không biết VFF có nghĩ đến viễn cảnh sẽ thay đổi nữa hay không mà chưa có mục tiêu cụ thể cho đội U-23 Việt Nam, khi chỉ cần thầy trò Kim Sang-sik “chơi sao cho tốt” ở các đấu trường quen thuộc SEA Games có hai lần vô địch dưới thời ông Park và vượt qua vòng loại U-23 châu Á lần thứ sáu liên tiếp.

Những trụ cột của tuyển Việt Nam có chỉ tiêu giành ngôi vô địch Đông Nam Á. Ảnh: ANH THỊNH.

Niềm tin của HLV Kim Sang-sik

Mấy ngày qua, ông thầy người Hàn Quốc 48 tuổi đã lặn lội đến các sân bóng để xem các trận đấu ở V-League, đồng thời làm quen với những học trò cũ của tiền nhiệm Troussier lẫn Park Hang-seo. Ông Kim Sang-sik vẫn cần thêm nhiều thời gian để… thuộc tên các cầu thủ Việt Nam và tìm hiểu rõ hơn về học trò mới, trước khi gọi họ lên tuyển và chọn lối chơi theo ông là phù hợp nhất.

Cái khó của ông Kim là gần như chỉ có trong tay nhóm cầu thủ trẻ thua ở SEA Games năm ngoái, vào tứ kết giải U-23 châu Á năm nay và lứa nòng cốt trên tuyển quốc gia vừa hai lần bị Indonesia đánh bại. Cho nên cơ hội cho thầy Hàn đòi lại ngôi số một Đông Nam Á từ tay Thái Lan, đòi nợ Indonesia, thậm chí là Malaysia,… qua việc đăng quang AFF Cup 2024 là không đơn giản.

Ông Kim Sang-sik hy vọng sẽ mang lại một làn gió mới cho các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH THỊNH.

Rất may là với mục tiêu này, ông Kim lạc quan mình làm tốt khi nhấn mạnh: “Tôi đã nghiên cứu bóng đá Đông Nam Á và Việt Nam trong nhiều năm qua. Tôi cũng đã thảo luận các mục tiêu với VFF và tôi tin mình có thể hoàn thành”.

Từng là học trò của HLV Park Hang-seo những năm 2000 cùng với sự tham vấn của thầy cũ, ông Kim có dáng dấp của một nhà cầm quân thực dụng đáng tin cậy khi đề cao “sự trung thành” và triết lý bóng đá “không có cầu thủ nào hơn đội bóng” cùng khao khát “giành chiến thắng trong mọi trận đấu”. HLV Kim Sang-sik cũng hứa hẹn sẽ xây dựng rõ tâm hồn của đội tuyển và nâng cao tinh thần thi đấu của các học trò để chơi tốt ở Đông Nam Á lẫn gặt hái thành công trên đấu trường châu Á.

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/chi-tieu-nho-nhoi-cua-vff-va-hlv-kim-sang-sik-post789910.html