Chi tiêu cho giáo dục đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 trên địa bàn cả nước được ghi nhận tăng 0,54% so với tháng 8. Lực đẩy lớn nhất đến từ nhóm giáo dục.

Giáo dục là lực đẩy khiến CPI tháng 9 tăng 0,54% sau nhiều tháng tăng ở mức khá thấp. Ảnh: một hội thảo giới thiệu du học tại TPHCM. Ảnh: Minh Tâm

Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố hôm nay, 24-9, cho thấy chỉ số giá ở nhóm giáo dục tháng này tăng tới 7,19% so với tháng 8. Trong đó, dịch vụ giáo dục còn tăng mạnh hơn, ở mức 8,36%. Nguyên nhân là do tháng 9 là thời điểm bắt đầu năm học mới, học phí ở nhiều cấp học đã điều chỉnh tăng so với năm trước.

Nếu nhìn vào thống kê của các địa phương thì tình hình tăng giá ở nhóm giáo dục rất không giống nhau. Có những địa phương mức tăng rất mạnh, chẳng hạn như Thừa Thiên Huế tăng tới 19,23% hay Vĩnh Long tăng tới 11,35% so với tháng 8. Ngược lại, ở nhiều tỉnh, mức tăng khá thấp, ví dụ như Gia Lai (1,02%); Khánh Hòa (3,77%)…

Trở lại với số liệu của cả nước, vì mức tăng mạnh của nhóm giáo dục nên dù 9 nhóm hàng tăng giá còn lại đều tăng ở mức thấp, chỉ số chung của tháng vẫn tăng tới 0,54% so với tháng trước.

Nhóm giảm giá duy nhất trong tháng là bưu chính viễn thông, ở mức -0,07%.

So với tháng 12-2015, CPI tháng 9 tăng 3,14% còn so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng là 3,34%.

Tính chung 9 tháng năm 2016, CPI tăng 2,07% so với cùng kỳ.

Lạm phát cơ bản theo thước đo CPI loại trừ lương thực, thực phẩm, năng lượng và mặt hàng do nhà nước quản lý là dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế của tháng 9 tăng 0,07% so với tháng 8.

Lạm phát cơ bản 9 tháng tăng 1,81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng này, CPI ở tất cả các tỉnh thành đều tăng so với tháng 8. Trong đó, có nhiều địa phương tăng cao hơn mức bình quân của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng (đều tăng 0,77%); Thừa Thiên Huế (tăng 0,78%).
Chỉ số giá tháng 9 của TPHCM được ghi nhận tăng 0,43% so với tháng 8.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/151810/giao-duc-day-chi-so-gia-tieu-dung-thang-9-tang.html/