Chi phí giáo dục tư thục Mỹ tăng vọt

Khi hơn 2 triệu học sinh trung học Mỹ tốt nghiệp và vào đại học mùa Thu năm nay, nhiều người có thể đối mặt với mức phí tăng đến 95 nghìn USD.

Học phí Đại học Harvard vào mùa Thu 2024 lên tới 91 nghìn USD.

Nhưng nguồn tài trợ hào phóng của các trường có thể giải quyết vấn đề này.

Chi phí giáo dục của nhiều trường đại học tư thục Mỹ, bao gồm trường ưu tú và tầm trung, thường dao động ở ngưỡng 90 nghìn USD. Tuy nhiên, theo công bố học phí cho học kỳ mùa Thu năm 2024, nhiều trường đã vượt con số này.

Cụ thể, Đại học Wellesley có mức chi phí là 92 nghìn USD, gồm học phí, ăn ở và các chi phí khác. Đại học Nam California tăng lên 95 nghìn USD, Cao đẳng Harvey Mudd ở California với giá 93 nghìn USD.

5 trường trong khối Ivy League ưu tú cũng thông báo tăng học phí gồm Đại học Pennsylvania (92 nghìn USD), Đại học Brown (92 nghìn USD), Đại học Dartmouth (91 nghìn USD), Đại học Harvard (91 nghìn USD) và Đại học Boston (90 nghìn USD). Với mức học phí trên, một gia đình trung bình 3 con tại Mỹ phải chi tới hơn một triệu USD cho các con học đại học 4 năm.

Dù học phí lên tới 91 nghìn USD, đại diện Đại học Harvard cho rằng phụ huynh chỉ đóng góp khoảng 13 nghìn USD. Gần 1/4 gia đình tân sinh viên sẽ không phải trả học phí.

Lý do là bởi Đại học Harvard sở hữu chương trình hỗ trợ sinh viên khổng lồ dựa trên nguồn tài trợ từ nhiều nguồn trị giá 50 tỷ USD. Đây là nguồn tài trợ đại học lớn nhất nước Mỹ. Với nguồn tài trợ này, những gia đình thu nhập thấp, trung bình sẽ được trao học bổng hỗ trợ học phí.

Tương tự, những trường tăng học phí cũng có một nguồn tài trợ nhất định để giúp những sinh viên không giàu có. Các gia đình có thu nhập thấp chỉ phải trả 10% mức học phí được công bố. Như vậy, việc theo học một trường tư thục có thể sẽ rẻ hơn so với trường công. Hiện nay, chi phí giáo dục công lập tại Mỹ dao động từ 27 - 44 nghìn USD cho hệ 4 năm.

GS Phillip Levine, chuyên gia kinh tế tại Đại học Wellesley, bang Massachusetts, Mỹ, cho biết: “90 nghìn USD rõ ràng là một số tiền rất lớn và chắc chắn nó thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng đối với hầu hết mọi người, đó không phải là số tiền họ sẽ trả. Sự tồn tại của một hệ thống hỗ trợ tài chính hào phóng sẽ làm giảm đáng kể chi phí đó”.

Chuyên gia này nói thêm theo nghiên cứu của ông, chi phí đại học của các sinh viên thu nhập thấp tại trường ưu tú đã giảm trong 6 năm qua.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Giáo dục Mỹ đã công bố quy định nộp đơn xin viện trợ đại học mới. Nhiều trường đại học có thể dựa trên quy định mới để điều chỉnh các điều kiện hỗ trợ sinh viên. Do đó, nhiều gia đình bày tỏ lo ngại trước mức tăng chi phí đại học trên.

Theo nghiên cứu của tổ chức giáo dục College Board, lý do khiến chi phí giáo dục tại Mỹ tăng vọt gồm nhu cầu giáo dục đại học tăng so với nhiều thập kỷ trước. Các cơ sở giáo dục nhận được ít hỗ trợ từ chính quyền bang. Các trường đầu tư mạnh cho dịch vụ sinh viên như tuyển sinh, truyền thông, hướng nghiệp... Bên cạnh đó là những nguyên nhân phát sinh như lạm phát, dịch Covid-19...

Theo AP

Tú Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chi-phi-giao-duc-tu-thuc-my-tang-vot-post678649.html