Chỉ nhắc nhở các cơ sở giáo dục tự đổi tên, gắn mác 'trường quốc tế'

Mặc dù tự đổi tên, quảng cáo 'thổi phồng' chương trình đào tạo để chiêu sinh, tuy nhiên các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chỉ bị nhắc nhở, chưa bị xử phạt.

Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập lập tự gắn mác “trường quốc tế” thật, giả quảng cáo mập mờ về các chương trình đào tạo để chiêu sinh

Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập lập tự gắn mác “trường quốc tế” thật, giả quảng cáo mập mờ về các chương trình đào tạo để chiêu sinh

Như Báo điện tử Đại biểu Nhân dân thông tin, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang có nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập lập gắn mác “trường quốc tế” thật, giả, quảng cáo mập mờ về các chương trình đào tạo để chiêu sinh.

Theo cấp phép các cơ sở này hoạt động giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), tăng cường thêm chương trình tiếng anh hay tích hợp thêm chương trình quốc tế nhưng lại giới thiệu quảng cáo không đúng với nội dung đào tạo được đã được cấp phép.

Điển hình, Trường TH, THCS, THPT Việt Úc được cấp phép đào tạo “Chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam. Dạy các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh của chương trình Cambridge”.

Tuy nhiên, trên các phương tiện đơn vị này lại giới thiệu là "Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)” và chương trình đào tạo của trường cũng được giới thiệu là: “Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge (Cambridge Academic Programme International – CAP International), bắt đầu từ lớp 9 đến lớp 12.”

Trường TH, THCS, THPT Việt Úc quảng cáo đổi tên thành Quốc tế Việt Úc (VAS)

Trường TH, THCS, THPT Việt Úc quảng cáo đổi tên thành Quốc tế Việt Úc (VAS)

Như vậy, từ một trường tư thục ngoài công lập của Việt Nam, giảng dạy chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT đã được quảng cáo thành “Quốc tế Việt Úc (VAS)” và giảng dạy “Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge (Cambridge Academic Programme International – CAP International).”

Theo cấp phép Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Á Châu được cấp phép đào tạo “Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam - Chương trình tăng cường bổ sung một số nội dung giáo dục nước ngoài bằng tiếng Anh”.

Thực tế, chương trình đào tạo của trường lại được giới thiệu, quảng cáo là: “Chương trình quốc tế của Trường Quốc tế Á Châu được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards - Hoa Kỳ. Giáo trình của trường được soạn thảo và thẩm định bởi Hội đồng Khoa học của Trường. Học sinh Trường Quốc tế Á Châu được thụ hưởng chương trình giáo dục tiên tiến, có nền tảng kiến thức đa dạng.

Đối với bậc THPT, từ năm học 2021 - 2022, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ ngoài chương trình American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standard - Hoa Kỳ.”

Qua đó, từ một trường tư thục ngoài công lập của Việt Nam, giảng dạy chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT đã được quảng cáo thành giảng dạy “chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards - Hoa Kỳ và chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ.”

Tiếp đó, theo cấp phép Trường TH, THCS, THPT Mùa Xuân được cấp phép đào tạo như sau: “Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; Chương trình tăng cường bổ sung một số nội dung giáo dục nước ngoài bằng tiếng Anh”.

Trường TH, THCS, THPT Mùa Xuân quảng cáo đổi tên thành Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon giảng day chương trình Quốc tế

Trường TH, THCS, THPT Mùa Xuân quảng cáo đổi tên thành Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon giảng day chương trình Quốc tế

Tuy nhiên, trên các phương tiện đơn vị này lại giới thiệu là trường “Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon”. Về chương trình đào tạo của trường cũng được giới thiệu như là: Chương trình Quốc tế Trung học; Chương trình Bang Massachusetts …

Một trườn hợp khác là Trường Song Ngữ Quốc Tế HORIZON, theo cấp phép trường được đào tạo như sau: “Chương trình Việt Nam, song ngữ tiếng Anh các môn: Toán, Khoa học (Lý, Hóa, Sinh)”.

Tuy nhiên, chương trình đào tạo của trường được giới thiệu quảng cáo thành giảng dạy “Chương trình đào tạo quốc tế Cambridge.”

Đối với Trường TiH, THCS, THPT Nam Mỹ, theo thông tin của Sở GD&ĐT là trường tư thục của Việt Nam và được cấp phép là giảng dạy hoàn toàn theo chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam nhưng được đổi tên thành “Trường Quốc tế Nam Mỹ (UTS)” và có dạy chương trình quốc tế.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Emasi Vạn Phúc cũng được Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh công bố là trường tư thục của Việt Nam và được cấp phép là giảng dạy hoàn toàn theo chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam nhưng được đổi tên thành “Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc” và có dạy chương trình Quốc tế.

Trường TH, THCS và THPT Nam Úc được Sở GD&ĐT công bộ là trường tư thục của Việt Nam và được cấp phép là giảng dạy theo chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam nhưng được quảng cáo đổi tên thành “Trường quốc tế Scotch AGS”.

Trường TH, THCS và THPT Nam Úc quảng cáo đổi tên thành “Trường quốc tế Scotch AGS”

Trường TH, THCS và THPT Nam Úc quảng cáo đổi tên thành “Trường quốc tế Scotch AGS”

Trao đổi với PV Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, đại diện Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Sở có kiểm tra và nhắc nhở những trường hợp chưa sử dụng đúng nội dung như đã được cấp phép, hiện tại Sở chưa xử phạt trường hợp nào. Đối với danh sách các đơn vị đã được kiểm tra nhắc nhở, Sở không công khai được vì sau khi thanh kiểm tra theo kế hoạch, Sở sẽ nhắc nhở chung".

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

Theo Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố (trong đó bao gồm các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài), công tác triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Sở GD&ĐT thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong trường hợp trường các cơ sở giáo dục có sai phạm về việc sử dụng tên không đúng theo quyết định cho phép thành lập và quyết định cho phép hoạt động giáo dục, thanh tra sở sẽ xử phạt theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 7 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực kể từ ngày 10.03.2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Thạc Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/nhac-nho-hang-loat-co-so-giao-duc-tu-doi-ten-gan-mac-truong-quoc-te-i318088/