Chỉ huy Taliban tự nộp mình để lĩnh 100 USD

Một chỉ huy Taliban tầm trung đang bị truy nã đã khiến quan chức Mỹ và Afghanistan phải vò đầu khi tự nộp mình và đòi 100 USD tiền thưởng mà nhà chức trách treo thưởng với tên này.

Mohammad Ashan, một chỉ huy Taliban ở tỉnh Paktika bị nghi âm mưu tấn công lực lượng an ninh, đã bị bắt sau khi tự đầu hàng vào tuần trước tại một chốt cảnh sát ở quận Sar Howza, phía đông Afghanistan.

Lính Mỹ đã được mời đến để xác nhận rằng Ashan thực chất là kẻ đang bị truy nã.

"Chúng tôi hỏi hắn: Có đúng là anh không?", chuyên gia Matthew Baker hỏi và nghi phạm trả lời: "Đúng, đúng là tôi. Liệu tôi có thể lấy phần thưởng của mình bây giờ chưa?".

Scan sinh trắc học có thể xác nhận Ashan đúng là người bị truy nã. Nhân vật này ngay sau đó đã bị bắt và có lẽ không nhận được tiền thưởng.

Lê Nguyễn (Theo The Australian)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/68867/chi-huy-taliban-tu-nop-minh-de-linh-100-usd.html