Chi hội từ thiện xã Vĩnh Tuy - nơi lan tỏa lòng nhân ái

Sẵn sàng giúp đỡ, khám, chữa bệnh, chuyển bệnh cấp cứu miễn phí cho người dân là những việc Chi hội từ thiện xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao (Kiên Giang) thực hiện 14 năm qua. Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực, chi hội thu hút nhiều hội viên tham gia giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Văn Liệt - Chi hội trưởng Chi hội từ thiện xã Vĩnh Tuy cho biết: “Xã Vĩnh Tuy còn nhiều hộ nghèo, thường xuyên đối mặt với thiên tai, dịch bệnh. Đồng cảm với khó khăn của người dân và được sự hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Quao, năm 2008, Chi hội từ thiện xã Vĩnh Tuy được thành lập. Chi hội khám, chữa bệnh, bốc thuốc nam miễn phí; hỗ trợ khẩn cấp cho hộ bị hỏa hoạn, thiên tai, bệnh tật, không may gặp khó khăn; chuyển bệnh miễn phí cho người dân”.

Từ năm 2017 đến nay, chi hội duy trì hoạt động khám, châm cứu và bốc thuốc cho hơn 900 bệnh nhân trong và ngoài xã. Xe chuyển bệnh từ thiện của chi hội chuyển gần 350 bệnh nhân đến trung tâm y tế, bệnh viện trong và ngoài tỉnh điều trị kịp thời; hội viên, nhà hảo tâm hỗ trợ 168 lít xăng, nhớt.

5 năm qua, chi hội giúp đỡ, cứu trợ đột xuất nhiều hộ bị thiên tai, hỏa hoạn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, đối tượng ốm đau, ma chay, tử tuất... với tổng kinh phí 340 triệu đồng do hội viên chi hội và nhà hảo tâm đóng góp.

Là một trong những hoàn cảnh được giúp đỡ, bà Nguyễn Thị Phấn, ngụ ấp Vĩnh Minh, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao chia sẻ: “Trước đây, tôi bị bệnh gút, chân tay tôi sưng to, nhìn rất sợ, bị nhiều người xa lánh. Được ông Liệt khám, bốc thuốc, đến nay bệnh của tôi bớt nhiều. Biết hoàn cảnh của tôi, chi hội thường xuyên cho tôi quà. Tôi cảm ơn chi hội giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Ông Trần Văn Liệt - Chi hội trưởng Chi hội từ thiện xã Vĩnh Tuy cùng hội viên bốc thuốc cho người bệnh.

Với những việc làm thiết thực, kịp thời, từ 20 hội viên khi mới thành lập, đến nay chi hội có gần 100 hội viên. Đa số hội viên là nông dân, kinh doanh buôn bán nhỏ tại xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng; xã Vĩnh Lộc (tỉnh Bạc Liêu) nhưng thường xuyên đóng góp tiền, vật chất để giúp người neo đơn, bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn... Hàng tháng, hội viên tình nguyện đóng góp kinh phí từ 1-4 triệu đồng.

Anh Võ Văn Khương - hội viên Chi hội từ thiện xã Vĩnh Tuy cho biết: “Tôi tham gia chi hội từ năm 2009 đến nay. Gia đình tôi buôn bán nhỏ, đủ ăn nhưng được giúp người có hoàn cảnh khó khăn tôi vui và hạnh phúc. Chi hội có nhiều hoạt động ý nghĩa nên tôi tích cực tham gia góp phần duy trì chi hội. Do chi hội không có kinh phí ổn định, không có nhà tài trợ cố định nên thường xuyên gặp khó khăn trong cứu trợ người đột xuất gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai, tôi thường vận động anh em, bạn bè, bà con, nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ bà con”.

Theo ông Trần Văn Liệt, để chi hội duy trì được đến nay, mỗi tháng chi hội họp công khai kết quả thu chi, tiền quỹ hiện có, danh sách hộ có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị được giúp đỡ; hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo phản hồi với từng hội viên và nhà hảo tâm. Việc tiếp nhận, quản lý quỹ của chi hội luôn đúng mục tiêu, quy ước, quy định của chi hội, đặc biệt chi hội có nhiều hội viên hoạt động tích cực, giàu lòng hảo tâm.

“Thời gian tới, chi hội mong giúp nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Xe chuyển bệnh của chi hội xuống cấp, ảnh hưởng đến quá trình chuyển bệnh nên chi hội cố gắng vận động kinh phí mua xe chuyển bệnh mới, phục vụ tốt cho người dân. Chi hội cần nhà hảo tâm và chính quyền chung sức hỗ trợ để chi hội thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện kịp thời, hiệu quả”, ông Liệt nói.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/chi-hoi-tu-thien-xa-vinh-tuy-noi-lan-toa-long-nhan-ai-11444.html