Chi hội trưởng Cựu chiến binh gương mẫu

Đến ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành khi nói đến ông Lâm Văn Năm (sinh năm 1957) chính quyền và người dân địa phương đều biết, bởi ông là Chi hội trưởng Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu trong các hoạt động, trong trào của Hội và của địa phương.

Chi hội trưởng CCB Lâm Văn Năm (phải) giới thiệu với đồng chí Lê Vũ Điền, Chủ tịch Hội CCB xã Lương Hòa A về bể chứa, xử lý rác thải của gia đình.

Ông kể: năm 16 tuổi (năm 1973) tham gia cách mạng, được tổ chức giao nhiệm vụ làm giao liên. Đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975), ông tiếp tục công tác tại bưu điện huyện Châu Thành. Năm 1979, ông lên đường làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Đến năm 1981, xuất ngũ trở về lập gia đình cần mẫn trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế, chăm lo cho gia đình. Cuộc sống gia đình ổn định, vợ chồng hạnh phúc với 04 đứa con ngoan (03 trai, 01 gái), chăm học.

Năm 2010, CCB Lâm Văn Năm tham gia công tác Hội với vai trò Chi hội trưởng CCB ấp Hòa Lạc A. Với khí chất của người lính Cụ Hồ, “đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn” - lời xác đinh của ông Năm rất tâm huyết. Lúc bấy giờ, Chi hội còn vài hội viên kinh tế khó khăn, ông trăn trở, phải làm thế nào để có điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn? Giải đáp cho câu hỏi đặt ra, tại cuộc họp lệ chi hội, Chi hội trưởng Lâm Văn Năm đưa ra mô hình “Góp vốn xoay vòng”, mỗi hội viên góp 100.000 đồng/tháng, hàng tháng, xét cho hội viên khó khăn nhận vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, ông đứng ra thành lập tổ vay vốn, tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng đầu tư vốn cho hội viên nghèo được vay vốn ưu đãi có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2016, Chi hội không còn hội viên nghèo, nhiều hộ hội viên vươn lên khá với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

Trong sản xuất, Chi hội trưởng Lâm Văn Năm luôn là người tiên phong trong chuyển đổi sản xuất đạt hiệu quả. Ông mạnh dạn đầu tư chuyển đổi mảnh vườn với nhiều loại cây kém hiệu quả của gia đình sang trồng bưởi da xanh. Với 1,3ha đất vườn, ông giữ lại 0,2ha dừa và chuyển đổi 1,1ha sang trồng 340 gốc bưởi da xanh. Hiện nay, vườn bưởi da xanh của gia đình đã cho thu hoạch được 03 mùa, đều cho lợi nhuận khá. Điều đáng trân quý ở ông là luôn động viên, giúp đỡ hội viên và Nhân dân địa phương trong sản xuất, sẵn lòng hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, giúp đỡ, hỗ trợ sản xuất trong phạm vi điều kiện của gia đình. Từ đó, ông luôn được mọi người tin tưởng, quý trọng.

Trong công tác Hội, Chi hội trưởng Lâm Văn Năm luôn quan tâm đến hội viên và gia đình hội viên. Đoàn kết giúp đỡ lần nhau trong lúc khó khăn, ông vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ thăm viếng, hỗ trợ hội viên khi ốm đau; hỗ trợ gia đình hội viên khi có hữu sự… Tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, cùng chung tay XDNTM, nhất là trong xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trưởng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Tổ chức hoạt động “Câu lạc bộ môi trường CCB” hiệu quả, hàng tháng, ông lãnh đạo câu lạc bộ phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng, chăm sóc hoa, cây kiểng, đóng góp xây dựng đèn đường chiếu sáng…

Chi hội trưởng CCB Lâm Văn Năm cho biết, “khi các phong trào được triển khai, với vai trò chi hội trưởng, bản thân luôn tiên phong, gương mẫu mới vận động hội viên và Nhân dân làm theo, mình không làm gương thi ai mà hưởng ứng”. Trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ông Năm vận động hội viên xây dựng hố chứa và xử lý rác thải tại gia đình. Các hội viên nhà ở ven lộ thì đăng ký thu gom rác. Ông là người tiên phong đầu tư xây dựng tại gia đình 01 hố chứa, xử lý rác thải, làm gương và vận động mọi người làm theo, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường cho gia đình và tại khu dân cư.

Đồng chí Lê Vũ Điền, Chủ tịch Hội CCB xã Lương Hòa A cho biết, Chi hội trưởng CCB Lâm Văn Năm là một trong những cán bộ chi hội gương mẫu, ông lãnh đạo Chi hội CCB ấp Hòa Lạc A trở thành một trong những chi hội hoạt động nổi bật của xã. Luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động phong trào Hội và của địa phương; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm 2023, ấp Hòa Lạc A được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Lương Hòa A chọn xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: MAI QUỲNH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/chi-hoi-truong-cuu-chien-binh-guong-mau-29123.html