Chi cục Quản lý thị trường Hà Giang: Lành mạnh hóa hoạt động thương mại

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng… gian lận thương mại tiếp tục có xu hướng diễn biến phức tạp, thời gian qua, Chi cục QLTT (Sở Công Thương Hà Giang) đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh (SXKD)…

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, thị trường hàng hóa ngày càng lưu thông ổn định

Khẳng định quyết tâm của lực lượng QLTT Hà Giang trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và chống hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vào thời điểm những tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Thế - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Giang - cho biết: Thời gian qua, chi cục đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm bắt tình hình thị trường tới tất cả các đội QLTT.

Theo đó, tùy từng địa bàn được phân công trên tuyến biên giới cũng như thị trường nội địa, QLTT Hà Giang đã tổ chức phối hợp với các ngành chức năng, thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong tình hình mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Những tháng đầu năm 2014, Chi cục QLTT Hà Giang đã tổ chức triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường theo đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh công tác tập trung kiểm tra các cơ sở SXKD về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa như: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bánh kẹo, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, chi cục cũng đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật; kiểm tra niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, tăng cường kiểm tra chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để công tác QLTT hiệu quả, định hướng của Chi cục QLTT Hà Giang năm tới là tiếp tục tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Thế, từ việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm bán hàng giả, hàng kém chất lượng, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2014, các cơ quan chức năng, lực lượng liên ngành của tỉnh đã kiểm tra 776 vụ, trong đó phát hiện và xử phạt 479 vụ vi phạm buôn bán nhập lậu hàng giả, kém chất lượng, vi phạm nhãn mác, nhãn hiệu; thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,2 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, nòng cốt là lực lượng QLTT, tình hình hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn dần được kiểm soát, thị trường hàng hóa được lưu thông ổn định” - ông Thế khẳng định.

Thời gian tới, Chi cục QLTT Hà Giang sẽ tổ chức thực hiện tốt hơn công tác quản lý địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình cung – cầu, giá cả hàng hóa tập trung vào nhóm các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, gas, xi măng, sắt thép, đường, sữa, thuốc chữa bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rượu, bia, nước giải khát… Đồng thời, triển khai và tổ chức phối hợp chặt chẽ hơn giữa các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại… qua đó tiếp tục giữ vững trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế hoạt động đầu tư phát triển SXKD trên tỉnh Hà Giang.

Hương Chi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chi-cuc-quan-ly-thi-truong-ha-giang-lanh-manh-hoa-hoat-dong-thuong-mai-44818.html