Chị của nữ sinh tử vong do va chạm với xe tải ở Quảng Ngãi được nhận đỡ đầu

Công an TP Quảng Ngãi đã đến thăm, viếng chia buồn và động viên người thân hai em học sinh không may tử vong do TNGT ngày giáp Tết.

Ngày 7/2, đại diện Đội CSGT Công an TP Quảng Ngãi, cán bộ Công an phường Nghĩa Chánh đã đến thăm hỏi, viếng hương, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình hai em học sinh trú tổ 7, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi không may gặp nạn dẫn đến tử vong.

Đại diện Đội CSGT Công an TP Quảng Ngãi, Công an phường Nghĩa Chánh đến thăm viếng, động viên người thân hai em học sinh không may tử vong do TNGT.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ mất mát của gia đình hai em học sinh và hỗ trợ chi phí mai táng. Mong người thân hai gia đình vượt qua nỗi đau để lo chu toàn chuyện hậu sự cho hai con và vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, Công an phường Nghĩa Chánh nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Phương Ly để chắp cánh cho em thêm động lực tiếp tục đến trường.

Được biết hoàn cảnh gia đình hai em học sinh rất khó khăn. Trong đó, em Nguyễn Thị Hường là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lâu nay Hường sống cùng chị gái cùng mẹ khác cha Nguyễn Thị Phương Ly, 19 tuổi, hai chị em sống đùm bọc lẫn nhau.

Trước đó, vào trưa 5/2, ô tô tải BKS 43C-155.63 lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đến Km 1058+930 va chạm với xe đạp điện. Hậu quả, vụ va chạm làm em Ngô Thị Hà My, 13 tuổi, trú tổ 7, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi tử vong tại chỗ.

Em Nguyễn Thị Hường, 10 tuổi, trú tổ 7, phường Nghĩa Chánh, bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày em Hường cũng không qua khỏi.

Phúc Quân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chi-cua-nu-sinh-tu-vong-do-va-cham-voi-xe-tai-o-quang-ngai-duoc-nhan-do-dau-192240207132817043.htm