Chỉ còn 3 xã, thị trấn ở mức nguy cơ cao

* Toàn bộ TP Tuy Hòa và TX Đông Hòa đã ở cấp độ 1

Tối 11/4, theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 3 xã, thị trấn ở cấp độ 3 (nguy cơ cao), là Sơn Long (huyện Sơn Hòa) và Hai Riêng, Ea Ly (huyện Sông Hinh), giảm 8 xã, phường, thị trấn.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 (ảnh minh họa). Ảnh: YÊN LAN

Số xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) đã tăng từ 70 lên 85 đơn vị. Đáng chú ý, toàn bộ TP Tuy Hòa và TX Đông Hòa đã ở cấp độ 1.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn 22 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), gồm: Củng Sơn, Suối Bạc, Phước Tân, Suối Trai, Sơn Hà, Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa); La Hai, Xuân Lãnh, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Long, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Phước (huyện Đồng Xuân); An Xuân (huyện Tuy An); Sơn Giang, Ea Bia, Sông Hinh, Ea Bar, Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh) và Hòa Phú (huyện Tây Hòa).

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục giảm. Từ 19 giờ ngày 10/4 đến 19 giờ ngày 11/4, trong 240 ca được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có 88 ca nhiễm SARS-CoV-2 (giảm 12 ca so với ngày hôm trước), gồm 51 người được tiêm 3 mũi vắc xin phòng COVID-19, 14 người được tiêm 2 mũi vắc xin, 3 người tiêm 1 mũi vắc xin và 20 người chưa tiêm vắc xin (có 19 người dưới 12 tuổi). Như vậy, từ 23/6/2021 đến nay, Phú Yên đã phát hiện 51.650 ca nhiễm SARS-CoV-2. Một tuần qua, có 1.321 ca nhiễm được ghi nhận.

Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh có thêm 219 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh trong đợt dịch thứ tư lên 41.683 người.

Trong ngày 11/4 có một ca tử vong. Bệnh nhân nữ, sinh năm 1939, trú xã EaBia, huyện Sông Hinh, nhập viện lúc 17 giờ 50 ngày 1/4, tử vong lúc 13 giờ 30 ngày 11/4, được chẩn đoán: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2/ lão suy (bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19). Phú Yên đã ghi nhận 133 ca tử vong do/liên quan đến COVID-19.

Trên địa bàn tỉnh hiện còn 9.834 trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị, gồm 264 trường hợp điều trị tại cơ sở y tế và 9.570 trường hợp điều trị tại nhà. Trong 264 ca điều trị tại cơ sở y tế có 1 ca nặng - nguy kịch, đang thở máy xâm lấn; 2 ca viêm phổi nặng.

Đến 17 giờ ngày 10/4, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 626.159 người từ 18 tuổi trở lên (chiếm tỉ lệ 96,38% dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó có 599.121 người tiêm 2 mũi (chiếm tỉ lệ 92,22% dân số từ 18 tuổi trở lên) và có 299.383 người tiêm mũi nhắc lại (chiếm tỉ lệ 46,08%), 78.991 người tiêm mũi bổ sung (chiếm tỉ lệ 12,16%). Ngành Y tế Phú Yên tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12- 18 tuổi, đã tiêm được 87.336 người, chiếm tỉ lệ 100% tổng số người từ 12-18 tuổi, trong đó có 81.904 người tiêm đủ 2 mũi, chiếm tỉ lệ 95,59%.

NGỌC LAN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/417/273144/chi-con-3-xa-thi-tran-o-muc-nguy-co-cao.html