Chênh lệch đoạn hát: Đông người như SNSD, Twice đâu có sướng!

Thường những đông thành viên, sự chênh lệch sẽ tăng cao, trừ trường hợp của Sistar.

Hyoyeon và Yoona luôn là những thành viên ít hát nhất của SNSD vì 2 cô nàng có giọng hát khá mỏng và yếu. Và với ca khúc mới nhất được phát hành nhằm kỷ niệm 9 năm ra mắt: Sailing, thời lượng được khoe giọng của 2 thành viên này cũng không khá hơn là bao.

Trong nhóm nhạc Twice, có một thành viên được đánh giá là hát tốt nhưng luôn có ít phân đoạn hát đó chính là Jungyeon. Các fan cho rằng giọng hát của Jeongyeon rất khỏe khoắn, thậm chí ngang ngửa hát chính Nayeon, Jihyo, tuy nhiên cả Like Ooh Ahh hay Cheer Up, cô nàng chỉ được hát những phân đoạn ngắn ngủi.

Cũng là thành viên hát tốt nhất nhưng có phân đoạn khiêm tốn đó là Yeonjung của I.O.I. Với ca khúc vừa phát hành: Very Very Very, đoạn hát của Yeonjung gây tranh cãi khi thậm chí còn ít hơn cả center kiêm em út: Somi, dance chính: Chungha… Ngoài ra, dù đã được hát nhiều hơn so với ca khúc ra mắt Dream Girls nhưng đoạn hát của Sohye vẫn rất khiêm tốn trong ca khúc lần này.

Seolhyun từng là thành viên hát ít nhất nhóm, tuy nhiên, trong ca khúc mới nhất của AOA: Good Luck, cô nàng đã hát tới 14.8 giây. Thay vào đó, Mina với chỉ 4 giây khoe giọng đã trở thành thành viên hát ít nhất.

Tương tự Umji, Naeun cũng là thành viên hát ít nhất trong A Pink, ngược lại là hát chính Eunji, người luôn sở hữu phần lớn những phân đoạn hát quan trọng, khó nhằn.

Có thể nói BlackPink là nhóm nữ phân chia đoạn hát đồng đều nhất hiện này. Cũng bởi nhóm chỉ có 4 thành viên và các cô gái đều tài năng, đồng đều về thanh nhạc.

Với 5 thành viên, thời lượng hát của EXID không quá chênh lệch như các nhóm nhạc đông thành viên.

Không quá đông thành viên nhưng do sự chênh lệch trong chất giọng khi Eunha, Yuju hát khá tốt, còn Umji giọng yếu và mỏng nên trong các ca khúc của G-Friend, phần hát của Yuju, Eunha thường nhiều hơn Umji rất nhiều.

Thông thường người hát nhiều nhất trong các ca khúc của Red Velvet là Seulgi và Wendy, tuy nhiên với bài hát mới: Russian Roulette, Joy với chất giọng trong trẻo, đáng yêu lại chia nhiều phân đoạn hơn cả.

Sistar được mệnh danh là nhóm nhạc 'Hyorin và những người bạn' vì lý do Hyorin luôn chiếm quá nhiều phân đoạn hát trong các ca khúc của nhóm. Điển hình với ca khúc mới I Like That, một mình Hyorin hát tới 1 phút 21 giây, trong khi đó Bora chỉ có vẻn vẹn 8.9 giây.

Theo Mina Miyoui/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/phan-chia-doan-hat.html