Chen chân 'mua may bán đắt' tại chợ họp 1 lần duy nhất trong năm

Đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8 tháng giêng chợ Viềng tỉnh Nam Định đã được khai mạc, người dân khắp nơi ùn ùn đổ về 'mua may bán đắt'.

Lần đầu tiên tham gia chợ Viềng cùng gia đình, chị Bùi Việt Trinh (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết: Để tránh tắc đường, 2h30 chiều ngày 7 tháng giêng năm chị đã có mặt tại phiên chợ, thời điểm này chợ Viềng đã khá đông du khách, gần địa điểm diễn ra phiên chợ đã bắt đầu xảy ra hiện tượng tắc đường.

Ngay từ 2h30 chiều ngày 7 tháng giêng chợ Viềng đã hút du khách thập phương

Chọn mua dao, kéo và ít đồ chơi, 4h sáng ngày 8 tháng giêng gia đình chị Trinh rời chợ Viềng, sang thăm phủ Dầy cầu lộc, cầu may cho năm mới. “Lần đầu tiên đi chợ Viềng, tôi choáng ngợp trước dòng người ùn ùn đổ về đây”, chị Trinh cho hay.

Với kinh nghiệm nhiều năm đi chợ Viềng, anh Đào Trọng Khánh (xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho hay: Đi chợ Viềng không chỉ là du xuân đầu năm mà còn để cầu lộc, cầu may với những người làm ăn như anh.

Sau 2 năm không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với thời tiết thuận lợi, lại được tổ chức đúng vào dịp cuối tuần, chợ Viềng xuân Quý Mão 2023 thu hút lượng lớn người dân và du khách thập phương. Phiên chợ náo nhiệt bởi tiếng người mua kẻ bán, tiếng chúc tụng nhau dịp đầu xuân mới.

Đường sang phủ Dầy cũng ken đặc du khách trong đêm

Họp vào ban đêm, chủ yếu bày bán các loại nông cụ, cây trồng, cây cảnh và đồ đồng, đồ đá, đồ cổ, đồ cũ… chợ Viềng là một nét văn hóa độc đáo của tỉnh Nam Định.

Hầu hết mọi người đi chợ Viềng đều chung một ý niệm là mua may, bán rủi để năm mới được bình an và may mắn. Vì thế, không ai đặt nặng vấn đề lời lãi.

Những năm gần đây, giao thông đi lại thuận tiện nên nhiều du khách ở các tỉnh, thành phố lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình… có thể dễ dàng đi chợ Viềng trong ngày.

Được biết, để bảo đảm an ninh trật tự, Ban tổ chức đã bố trí nhiều cán bộ, chiến sỹ chia làm 3 vòng với 35 chốt tổ chức phân luồng giao thông; kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan tại chợ và các khu di tích; đặc biệt là ngăn chặn tình trạng người ăn xin, trộm cắp và các hoạt động chèo kéo khách.

Tại tỉnh Nam Định có 2 chợ Viềng nổi tiếng là chợ Viềng phủ ở huyện Vụ Bản và chợ Viềng chùa ở huyện Nam Trực. Chợ Viềng chùa tại huyện Nam Trực là nơi có chùa Đại Bi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, còn chợ Viềng phủ tại huyện Vụ Bản là nơi có quẩn thề di tích phủ Dầy có thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong "Tứ bất tử" thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Cùng với Lễ hội Đền Trần chợ Viềng chính là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch từ khắp mọi miền trong những ngày đầu xuân mới tại tỉnh Nam Định.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chen-chan-mua-may-ban-dat-tai-cho-hop-1-lan-duy-nhat-trong-nam-240353.html