Chém nhau vì mâu thuẫn tiếng ồn hát karaoke

Ngày 10/7, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 9/7, ông Bùi Văn Hiếu (SN 1982) tổ chức nhậu và hát karaoke tại nhà thuộc tổ 8, ấp 1, xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc). Ông Cao Văn Sơn (SN 1967, nhà đối diện) cho rằng ông Hiếu hát karaoke không cho ông Sơn nghỉ ngơi, nên dùng dàn loa karaoke của nhà mình mở âm thanh lớn hướng vào nhà ông Hiếu.

Dao rựa và rìu tại hiện trường.

Sau đó, ông Hiếu và ông Sơn cãi nhau, ông Sơn vào nhà lấy cây rìu dài 81,5cm, lưỡi 09×22cm còn ông Hiếu lấy cây rựa dài 60cm lưỡi 22cm rồi cả 2 đi ra đường đánh nhau…

Ông Hiếu quật ngã ông Sơn xuống đất rồi dùng rựa chém vào gáy vào trán phải và đỉnh đầu làm ông Sơn bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa...

Hoàng Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/chem-nhau-vi-mau-thuan-tieng-on-hat-karaoke-i699853/