Chém người vì không được yêu

(Zing) - Trong hai ngày (27 và 28/7), trên địa bàn TP HCM liên tiếp xảy ra hai vụ chém người mà nguyên nhân là do ghen tuông mù quáng.

Khoảng 2h ngày 28/7, Lưu Ngọc Tình (SN 1970 tại Hà Nội) đã dùng một cây kéo đâm chị Lưu Thị Hiền (SN 1982 tại Nam Định) là vợ cũ của Tình. Nguyên nhân ban đầu được xác định, Tình đi từ Hà Nội vào TP HCM chơi sau đó biết vợ cũ mình có quen người khác. Cơn ghen tuông mù quáng nổi lên, Tình đã dùng cây kéo đâm vợ cũ bị thương nặng ngay tại căn phòng cho thuê trên đường số 11, quận Gò Vấp. Gây án xong, người đàn ông bỏ đi ra ngoài lấy chai nước trong túi xách ra uống để tự tử, rồi gục xuống nằm bất tỉnh. Mặc dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Trước đó, ngày 27/7, công an đã tiến hành tạm giữ đối tượng Trần Văn Đuộc (SN 1973) vì có hành vi dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người yêu mới 15 tuổi. Nguyên nhân là thời gian gần đây, Đuộc có quan hệ tình cảm với em H. (SN 1994) nhưng bị gia đình em phản đối, ngăn cấ vì H. đang còn trong độ tuổi “con nít”. Tức giận, khi đang đi trên Quốc lộ 22, đoạn thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Đuộc phát hiện em H. đang được người quen chở đi liền cầm mã tấu rượt theo, chém nhiều nhát vào người nạn nhân; sau đó đến công an đầu thú.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/chem-nguoi-vi-khong-duoc-yeu/a61219.html