Chém bạn nhậu tổn hại 22% sức khỏe, bị cáo lĩnh 9 năm tù

Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Thanh Hải (SN 1982), trú tại xã An Bình (Lạc Thủy) về tội

Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Thanh Hải (SN 1982), trú tại xã An Bình (Lạc Thủy) về tội "Giết người”.

Với hành vi dùng dao chém bạn nhậu làm tổn hại 22% sức khỏe, Bùi Thanh Hải bị tuyên phạt 9 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 11/8/2023, Bùi Thanh Hải mời anh Nguyễn Khắc T (SN 1965) là hàng xóm sang nhà uống rượu. Trong quá trình uống rượu, giữa Hải và anh T xảy ra mâu thuẫn về việc anh T uống hết rượu trong chén của mình còn Hải không uống hết. Anh T bảo Hải không uống hết thì phải rót rượu. Hải cho rằng mình đã bỏ tiền mua rượu, đồ nhậu mời thì anh T phải rót rượu. Do vậy, giữa 2 người đã xảy ra cãi vã. Hải đã đi vào buồng ngủ lấy con dao ra đe dọa và chém liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu làm anh T gục tại mâm. Sau đó, Hải cất dao rồi ra hiên nhà nằm ngủ. Còn anh T sau khi tỉnh dậy đi về nhà được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến 18h30’ cùng ngày, Bùi Thanh Hải đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Qua giám định tỷ lệ thương tật, Nguyễn Khắc T đã bị tổn hại 22% sức khỏe do thương tích Bùi Thanh Hải gây ra.

Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Bùi Thanh Hải 9 năm tù về tội "Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

P.V

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/187475/chem-ban-nhau-ton-hai-22-suc-khoe,-bi-cao-linh-9-nam-tu.htm