Chelsea tính tạo “bom tấn” chuyển nhượng với Felipe Anderson

Chelsea đang lên kế hoạch chi đậm để có ngôi sao Felipe Anderson của Lazio nhằm củng cố đội hình còn nhiều vấn đề của mình hiện nay.

Nguồn tin từ tờ Il Messaggero của Italia cho hay, Chelsea đang tìm cách tiếp cận với cầu thủ chạy cánh Felipe Anderson của Lazio nhằm đưa anh về vào đầu năm 2017 tới. HLV Antonio Conte từng có 3 năm dẫn dắt Juventus (giai đoạn năm 2011 tới 2014) và có hiểu biết tương đối rõ về Anderson. Với lối chơi kỹ thuật, sáng tạo nhưng không kém phần hiệu quả, cầu thủ 23 tuổi được xem là mắt xích rất phù hợp để chơi cho đội bóng của Conte.

Tại Lazio mùa này thường xuyên áp dụng sơ đồ 3-5-2 và Anderson cho thấy sự thích ứng nhanh chóng và tiến bộ trông thấy. Đảm nhận vai trò chạy cánh phải, cựu cầu thủ của Santos không những cung cấp giải pháp tấn công biến hóa mà còn rất chịu khó hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Khi mà chiến thuật mới dựa trên sơ đồ 4-1-4-1 đang không mang lại thành tích cao, Conte không giấu ý đồ trở lại hệ thống với 3 hậu vệ đã từng giúp ông thành công tại ĐT Italia và Juventus trước đây.

Anderson đang là mục tiêu đặc biệt của Chelsea

Mà hiện tại con người trong tay nhà cầm quân 47 tuổi lại không thể đáp ứng được mong đợi của ông. Dù đã cố gắng biến đổi từ 3-5-2 sở trường thành 3-4-3 nhưng Conte cũng vẫn chưa thực sự cảm thấy yên tâm. Hai cánh của họ ngoài Eden Hazard không hỗ trợ được nhiều cho khâu phòng ngự, phong cách xử lý hoa mỹ tương đối cầu kỳ của Willian không phải là những gì người thầy của anh cảm thấy ưng ý.

Chelsea cần thêm một mũi công có tốc độ và cơ động, có những pha xử lý chớp nhoáng mà vẫn đạt hiệu quả. Anderson chính là người đáp ứng được cả hai yêu cầu trên bởi không chỉ có phong cách bắt mắt, anh cũng rất biết cách xử lý tinh tế tạo nên bàn thắng. Con số 17 bàn thắng và 13 lần kiến tạo cho Lazio từ đầu mùa 2014/15 tới nay của tiền vệ người Brazil đã nói lên điều đó.

Conte rất cần nhân tố phù hợp để chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ

Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Lazio, trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây Anderson đã nhận được sự quan tâm của nhiều tên tuổi sáng giá tại châu Âu. Hồi đầu năm 2016, Man United từng gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu Euro tới Lazio nhưng vẫn bị từ chối. Tuy nhiên, tình hình lúc này đã có sự thay đổi đáng kể khi Anderson được biết đã không còn thiết tha gắn bó với đội bóng Italia và yêu cầu người đại diện Kia Joorabchian lắng nghe những lời mời từ các đối tác bên ngoài.

Đây là động thái khiến Chelsea mở cờ trong bụng bởi M.U hiện đã không còn muốn có Anderson nhất là khi họ đã mua Henrikh Mkhitaryan thay thế và cũng tốn rất nhiều tiền bạc vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hiện ngoài đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có Inter Milan là quan tâm đặc biệt tới cầu thủ 23 tuổi nhưng có điều Lazio không đời nào bán trụ cột cho một đối thủ cạnh tranh vé dự cúp châu Âu với họ. Nếu thực sự quyết tâm và chịu chi, khả năng Chelsea có được Anderson là không nhỏ.

Ý An

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/chelsea-tinh-thuc-hien-bom-tan-o-ky-chuyen-nhuong-mua-dong-172-145110.html