Chelsea tiến thêm một bước

Cuộc đối đầu đáng được chờ đợi nhất của vòng 31 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Chelsea trước Manchester City. Chiến thắng ở trận cầu "6 điểm" đã giúp Chelsea giữ nguyên khoảng cách 7 điểm với Tottenham. Nhưng khoảng cách ấy cũng đã là mênh mông, đưa thầy trò HLV Antonio Conte tiến thêm một bước đến gần chức vô địch. Thế nhưng, HLV Conte vẫn tỏ ra thận trọng.

Sergio Aguero dứt điểm chính xác gỡ hòa 1-1 cho Manchester City ở phút 26 sau khi bị Eden Hazard mở tỷ số trước từ phút thứ 10. Nhưng sau đó, Fernandinho bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 cho Manchester City ở phút 50. John Stones vô lê đưa bóng lên trời ở cự ly gần khi thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Manchester City chấp nhận thua Chelsea 1-2. "Hôm nay chúng tôi là đội chơi tốt hơn? Không quan trọng! Chelsea lấy trọn 6 điểm của chúng tôi. Bóng đá là kết quả nhưng cách chúng tôi thi đấu đủ làm tôi cảm thấy vui bởi chơi như cách chúng tôi đã hòa với Arsenal", HLV Pep Guardiola nói.

Đây là lần đầu tiên Pep Guardiola chịu thua cả trận lượt đi và lượt về trước một đối thủ tại giải quốc nội. Đây cũng là lần đầu tiên nhà cầm quân người Tây Ban Nha thua 6 trận/mùa giải quốc nội. Trước đó, Pep Guardiola cũng lần đầu tiên chịu cảnh không thể tiến vào bán kết Champions League. Thê thảm hơn nữa khi cựu HLV Barcelona phải thốt lên rằng: "Cuộc đua vô địch Premier League giờ đây chỉ còn lại giữa Chelsea và Tottenham thôi. Manchester City đã bị Chelsea bỏ một khoảng cách mênh mông. Chúng tôi chỉ còn quyết đấu cho suất đá Champions League trước sự đe dọa của Manchester United và Arsenal".

Chelsea đã tiến thêm một bước đến chức vô địch.

Chelsea cảm nhận rõ hơn sức nóng từ phía sau của Tottenham bởi vì đội bóng của Mauricio Pochettino thắng Swansea City 3-1 với tinh thần trên cả tuyệt vời. Swansea City dẫn 1-0 cho tới tận phút 88 nhưng chỉ cần ít phút còn lại Tottenham đã ghi tới 3 bàn. "Áp lực ở thời điểm hiện tại rất cao. Chỉ cần chúng ta mất điểm là trao ngay cơ hội cho đối phương. Chúng ta phải thắng 6 trận nữa để viết nên lịch sử. Như thế là chúng ta có một mùa giải tuyệt vời, bằng không chỉ dừng lại ở mức độ một mùa giải tốt", HLV Antonio Conte nói với các cầu thủ Chelsea.

Sức ép quá lớn khiến cầu thủ hai đội mắc sai lầm trong phòng ngự. Thủ môn Caballero cản phá thiếu dứt khoát cú ra chân của Hazard. Thủ môn Courtois phá bóng lên nhưng chuyền thẳng vào đối phương để Aguero gỡ hòa. Chelsea sẽ gặp chút khó khăn ở trận đấu tới bởi khả năng tiền đạo Diego Costa bị treo giò là rất cao. Costa chơi xấu trung vệ đội trưởng Kompany của Manchester City nhưng trọng tài Mike Dean không nhìn thấy trên sân. Ban kỷ luật LĐBĐ Anh sẽ "mổ" băng để xử lý hành động không đẹp của Costa nên nguy cơ tiền đạo Tây Ban Nha vắng mặt chuyến làm khách ở Bournemouth.

HLV Conte cần thắng 6/8 trận còn lại là vừa bảo đảm về số điểm vô địch vừa phù hợp với đối thủ. Chelsea còn gặp hai đối thủ mạnh là Manchester United và Tottenham; những đối thủ còn lại như Middlesbrough, Sunderland, Watford... là quá thuận lợi để Chelsea có được mùa giải tuyệt vời.

Hưng Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_164275_chelsea-tien-them-mot-buoc.aspx