Chelsea phòng ngự giỏi

Dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, 'The Blues' trở thành khối thống nhất rất khó bị đánh bại.

Vài tuần trước, tân huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Hà Lan Louis van Gaal, tranh cãi với phóng viên về lối chơi của Chelsea. “Ông thích phong cách phòng ngự phải không?”, phóng viên đặt vấn đề. "Ông sẽ cho đội tuyển chơi theo cách của Chelsea?".

Trước câu hỏi có phần khiêu khích, ông Van Gaal chỉnh lại ghế, ngồi ngay ngắn và khẳng định: "Theo anh, đó có phải là thứ bóng đá phòng ngự không?". Phóng viên đáp lời: "Vâng, Chelsea chơi theo cách đó".

"Không hề. Anh không hiểu gì cả. Anh không có tầm nhìn về bóng đá", Van Gaak khẳng định. "Với sơ đồ 5-3-2 và 5-2-3, bạn có thể chơi thứ bóng đá tấn công tuyệt vời. Chelsea cho thấy điều đó ở mọi thời điểm, với những lựa chọn khác nhau. Tôi ngả mũ kính phục ông Tuchel".

 Chelsea sở hữu hàng thủ ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Chelsea sở hữu hàng thủ ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Bất khả xâm phạm

Cuộc trao đổi ngắn ngủi trên gói gọn về Chelsea của Tuchel, đội bóng vượt qua mọi thách thức và chơi chắc chắn. Sau 5 trận đấu tại Premier League, điểm yếu duy nhất của họ - vốn chỉ để thủng lưới một lần - là quả 11 m trong trận hòa 1-1 tại Anfield. Đó là trận đấu mà Chelsea còn chơi với 10 người.

Chiến thắng trước Man City tại Stamford Bridge ở vòng 6 Premier League sẽ là lời tuyên bố đanh thép rằng họ là ứng cử viên số một cho chức vô địch mùa này.

Thành công của Chelsea khá đơn giản. Sức mạnh của họ đến từ bức tường thành bất khả xâm phạm nơi hàng thủ. Ở đó, Chelsea trải qua 24 trận giữ sạch lưới trong 36 đã qua trận trên mọi đấu trường.

Trong chiến thắng 3-0 trên sân Tottenham Hotspur tuần trước, đội chủ nhà thực hiện được một đường chuyền vào vùng cấm. 9 trong số 18 cú sút của Aston Villa dễ dàng bị cản phá cách đây 2 tuần.

Bàn thắng của Cameron Archer cho Aston Villa ở vòng 3 League Cup là bàn thua bằng đầu thứ 2 mà Chelsea phải chịu, kể từ khi Tuchel lên dẫn dắt đội bóng này.

Điều gì khiến Chelsea trở nên chắc chắn? Làm thế nào có thể xuyên thủng mành lưới của họ? Và Chelsea thực sự là một đội chơi phòng ngự, hay đơn giản là đội phòng ngự xuất sắc?

Điều này sẽ có câu trả lời chính xác ở trận đại chiến giữa Man City và Chelsea. Pep Guardiola cho thấy đội bóng phòng ngự xuất sắc không cần thể hiện đặc trưng của đội phòng ngự. Đơn giản đó là việc tấn công, áp đặt lối chơi.

Mấu chốt ở đây là việc chiếm lĩnh khoảng không. Cách tốt nhất để phòng thủ là đảm bảo đội bóng ở trạng thái phòng thủ ít nhất có thể. Ngược lại, Chelsea của Tuchel gần như hoạt động hết công suất.

Những con số thống kê chỉ ra "The Blues" chơi gần giống với đội đang phải chiến đấu cho suất trụ hạng, hơn là ông lớn cạnh tranh danh hiệu.

32% số pha bóng của Chelsea diễn ra ở khu vực 1/3 hàng thủ, chỉ thấp hơn Norwich, Newcastle và Brentford. Chelsea thực hiện nhiều pha tắc bóng (152 lần) và đánh chặn (23) hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Trong khi đó, Man City xếp thứ 20 trong số 20 CLB ở Premier League về 2 chỉ số này (theo Guardian).

So với các ứng cử viên vô địch những mùa giải gần đây, cảm giác Chelsea hài lòng với việc mời gọi đối thủ tạo ra áp lực, dồn ép để họ có thể tận hưởng nghệ thuật phòng ngự. Rõ ràng, Chelsea không e ngại phải chơi phòng ngự.

 Chelsea không cho đối thủ có nhiều cơ hội. Ảnh: Reuters.

Chelsea không cho đối thủ có nhiều cơ hội. Ảnh: Reuters.

Hệ thống hoạt động trơn tru

“Ý chí và sự kiên cường”, Tuchel cho hay sau trận hòa Liverpool tại Anfield. “Chúng tôi quyết định chơi 5 hậu vệ trong khoảng thời gian còn lại. Các cầu thủ làm tốt, và Liverpool hoàn toàn không có cơ hội. Quan trọng là không được hoảng loạn, phải đóng chặt các khoảng trống phía trước khung thành".

Chiến thuật phòng ngự hiệu quả chỉ khi các cầu thủ thi đấu với quyết tâm cao độ và cam kết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ phòng ngự. Tuchel thành công trong việc xây dựng thế trận phòng thủ chủ động, không cho đối phương tấn công.

Khả năng phòng ngự của Chelsea còn dựa trên những cá nhân xuất sắc, tạo ra tập thể hoạt động hiệu quả. Antonio Rudiger cơ động, Andreas Christensen linh hoạt, Cesar Azpilicueta kiên cường. Trước họ là Jorginho, Mateo Kovacic và N’Golo Kante liên tục chặn đường chuyền và thu hẹp khoảng trống.

Trong khung gỗ, Edouard Mendy chẳng khác nào người nhện. Trên tất cả, Thiago Silva, 37 tuổi, là hình ảnh tiêu biểu cho hàng thủ Chelsea: Điềm tĩnh cầm bóng, phân phối bóng thông minh, và sẵn sàng lăn xả, phạm lỗi khi cần thiết.

Liệu cách chơi này có thật sự bền vững? Chelsea có thể chỉ thủng lưới một bàn nhưng hiệu số bàn thua mong đợi của họ thực tế lên tới 5,5. Chính HLV Tuchel cũng thừa nhận việc Mendy được khen ngợi là điều khiến ông không vui.

Khi ấy, Man City có thể là thử thách tiếp theo của Chelsea. Man City có cách tiếp cận khung thành đa dạng, dựa trên thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Các học trò của Pep Guardiola sẽ thăm dò, tìm ra khoảng trống ở tuyến sau của Chelsea, buộc họ liên tục thực hiện các pha giải vây và cản phá.

Mục tiêu xa hơn của Tuchel sẽ là đưa đội bóng tịnh tiến lên phía trước, áp đặt thế trận và loại bỏ các cuộc tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, trước mắt, Chelsea sẽ phải tập trung phòng ngự, hóa giải những đường lên bóng của Man City ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Phản ứng của Kante khi bị Jorginho 'xâu kim' Tiền vệ người Pháp trở lại sau chấn thương và có tâm trạng vui vẻ trong buổi tập của Chelsea trước trận gặp Tottenham ở vòng 5 Ngoại hạng Anh lúc 22h30 ngày 19/9 (giờ Hà Nội).

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-phong-ngu-gioi-post1266185.html