Chelsea chấm dứt mạch 13 trận thắng liên tiếp, Antonio Conte nói gì?

Sau trận thua trên sân Tottenham, HLV Antonio Conte khẳng định ông đã liệu trước được việc Chelsea sẽ bị chặn đứng mạch trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Tottenham chấm dứt mạch 13 trận thắng liên tiếp của Chelsea

Cuối cùng thì cũng đã có một đội bóng ở Premier League chặn được mạch trận thắng chẻ tre của thầy trò Antonio Conte. Cái tên không phải xa lạ mà chính là đội bóng cùng thành phố Tottenham. Cú đúp đánh đầu của Dele Alli đã khiến Chelsea chấm dứt mạch 13 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh kể từ trận thua 0-3 trước một đội bóng khác thành London, Arsenal vào cuối tháng 9/2016.

Trận thua này dù không ảnh hưởng nhiều đến ngôi đầu của Chelsea nhưng khiến cổ động viên The Blues phải hụt hẫng. Tuy vậy, với chiến lược gia người Italia, ông đón nhận thất bại này như một điều tất yếu, mà nó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

HLV Conte chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra"

Thật đáng tiếc khi bị chặn đứng mạch chiến thắng nhưng Tottenham là một đội bóng mạnh. Họ là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch cho đến tận ngày cuối cùng của mùa giải. Họ đã chứng minh điều đó trong mùa trước và đương nhiên là cả mùa này".

HLV Conte đã chuẩn bị trước tâm lý để đón nhận thất bại

Ở trận đấu này, hai bàn thua của Chelsea đều tới theo một kịch bản khi Dele Alli đánh đầu tung lưới Courtois sau pha tạt bóng của Eriksen. Khi được hỏi về điều này, HLV Conte cho biết: “Tôi không được theo dõi lại bằng quay chậm nhưng chưa nói được nhiều. Dù vậy, tôi thấy được rằng họ có những pha tạt bóng và đánh đầu tốt".

Tôi nghĩ Chelsea đã có một trận đấu cân bằng. Tottenham ghi bàn trong 2 khoảnh khắc nhạy cảm là cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2".

Nói về cuộc đua vô địch Premier League, Conte cho biết: "Chúng tôi vẫn đang đứng đầu bảng bởi lẽ đã bỏ công sức và tiến bộ rất nhiều từ mùa trước. Tuy nhiên giải đấu luôn rất khó khăn và bạn phải không ngừng cải thiện. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, như trận thua trước Tottenham. Giờ điều quan trọng là phải làm lại. Sau 13 chiến thắng, thật khó để chấp nhận thất bại nhưng đây là bóng đá và chúng tôi buộc phải nhớ lấy trận thua này".

Sau trận thua này, Chelsea vẫn đang đứng đầu với 49 điểm sau 20 trận, hơn đội xếp thứ 2 Liverpool 5 điểm. Trong khi đó, Tottenham vượt lên trên Man City để xếp thứ 3 với 42 điểm.

Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò Conte sẽ hành quân tới King Power chạm trán nhà ĐKVĐ Leicester City, trong khi Tottenham có cơ hội giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Premier League khi được tiếp đón West Bromwich trên sân nhà White Hart Lane vào ngày 15/1.

Minh Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/chelsea-cham-dut-mach-13-tran-thang-lien-tiep-antonio-conte-noi-gi-171-222061.html