Chế Linh và những ca sĩ hải ngoại bị hủy show vào phút cuối

Bản thân người nghệ sĩ mỗi khi lên sân khấu đều luôn muốn cống hiến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng và xuất sắc. Thế nhưng, do một số lí do phát sinh đột xuất khiến cho tiết mục biểu diễn của họ phải bị hủy vào phút chót gây tiếc nuối cho người hâm mộ.

Buổi biểu diễn của Chế Linh và Thanh Tuyền bị hủy vào phút chót gây tiếc nuối cho người hâm mộ

Ca sĩ Chế Linh 'long đong' với địa điểm tổ chức

Ngày 25.2, đại diện truyền thông buổi biểu diễn của Chế Linh bất ngờ thông báo tới các cơ quan báo chí, truyền thông đêm nhạc livwshow Chế Linh sẽ không được tổ chức như mong đợi.

Lý do mà người đại diện này đưa ra chính là do nơi tổ chức bất ngờ gửi thông báo xin được dừng cung cấp dịch vụ và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì lý do: Gem Center Không thể đảm bảo chất lượng nếu tiếp tục nhận cung cấp dịch vụ cho sự kiện Liveshow Chế Linh. Điều này khiến nhiều khán giả hâm mộ giọng hát của danh ca Chế Linh không khỏi bất ngờ. Với mong muốn được thực hiện một liveshow để tri ân những khán giả đã luôn yêu mến giọng ca Chế Linh và mong chờ tới ngày được nghe Chế Linh chất cao giọng hát tại TP.HCM hát sau 37 năm, đơn vị tổ chức liveshow đã có nhiều buổi làm việc với Gem Center để cùng nhau đưa ra phương án tốt nhất, tránh tình trạng hủy liveshow.

Sau nhiều lần bàn bạc giữa hai bên, trung tâm này vẫn kiên quyết chấm dứt hợp đồng. Trung tâm cho hay sẵn sàng bồi thường theo đúng quy định trong hợp đồng. Chính vì thế nên đêm nhạc Chế Linh theo dự tính sẽ được tổ chức vào hồi 20h00 ngày 25.2.2017 tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, số 8, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM với sự tham gia của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng các khách mời như Danh ca Phương Dung, Sơn Tuyền, Phi Nhung, ca sĩ Ngọc Ánh, Giáng Tiên, Dương Hồng Loan... sẽ không được diễn ra như thông tin trước đó.

Đây không phải là lần đầu tiên show diễn lớn của danh ca Chế Linh bị hủy. Trước đó, show diễn của ông tại Bình Định ngày 7.2.2015 và TP.HCM ngày 19.11.2011. Tại Bình Định show diễn bị hủy với lý do buổi biểu diễn được tổ chức ở nơi không an toàn, không đảm bảo các điều kiện thoát hiểm khi có sự cố xảy ra đối với số lượng lớn người đến xem. Và tại TP.HCM năm 2011 cũng từng bị hủy và phải trả lại tiền vé đã bán vì nhiều lý do bất khả kháng.

Nam danh ca Chế Linh hạnh phúc khi được cấp giấy phép tổ chức live show tại TP.HCM sau hơn 37 năm xa quê hương

Ca sĩ Thanh Tuyền cũng bị hủy show vì sức khỏe

Trong năm 2016, nữ danh ca Thanh Tuyền cũng hoãn liveshow của mình tại TP.HCM sau một thời gian dài vắng bóng. Thanh Tuyền là một ca sĩ thành công với dòng nhạc vàng Việt Nam. Cô đã thành danh tại miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975 và sau này tiếp tục nổi tiếng ở hải ngoại.

Nữ danh ca được yêu mến bởi rất nhiều ca khúc bất hủ Chiều mưa biên giới, Nỗi buồn hoa phượng, Duyên kiếp, Hai lối mộng... Tuy nhiên, trước khi đêm nhạc liveshow Tình một ngày tình cũng trăm năm của cô được diễn ra thì cô bất ngờ tuyên bố hủy show với lý do sức khỏe không được đảm bảo. Thanh Tuyền cho biết cô rất háo hức, mong chờ được biểu diễn khoảng 25 ca khúc trong đêm nhạc nhiều ý nghĩa đối với cô lần này. Tuy nhiên, sau khi biểu diễn và trở về từ Đà Nẵng (đêm nhạc này được tổ chức ngày 11.12.2016), nữ ca sĩ bất ngờ bị ốm nặng, không thể hát.

Khánh Ly hủy show ở Hải Phòng

Ngày 23.5.2015, sau những đêm diễn ở Hà Nội, danh ca Khánh Ly cũng hủy một show diễn ở Hải Phòng cũng vì sức khỏe kém sau khi vé cũng đã bán nhiều. Khi ấy, thoe người đại diện của bà cho biết, sau hai tuần khi trở lại Việt Nam, nhiệt độ tại TP.HCM và Hà Nội đều cao lại phải làm việc liên tục, bà thường xuyên phải dùng thuốc an thần và thuốc cảm. "Ngay chính trong show diễn đêm trước, nhiều lúc Khánh Ly bị choáng váng trên sân khấu, nhưng tình cảm của khán giả đã khiến bà cố gắng đứng vững, hát trọn vẹn đến cuối chương trình", ca sĩ Quang Thành cho biết.

Ca sĩ Tường Nguyên – Tường Khuê cũng hủy do không có giấy phép

Và trước đó, năm 2015, hàng ngàn khán giả đến dự đêm liveshow thu hình trực tiếp của 2 ca sĩ hải ngoại Tường Nguyên – Tường Khuê tối 4.8.2015 cũng phải ra về do chương trình không xin được giấy phép. Đáng chú ý trong show diễn lần này của 2 ca sĩ hải ngoại Tường Nguyên – Tường Khuê chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh. Đây chính là lý do khiến liveshow này thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều như vậy.

Cũng cần nói rõ rằng, trước khi đêm nhạc này diễn ra thì BTC chỉ có một giấy phép duy nhất được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp vào ngày 1.7.2015. Theo đó, ở Điều 1, Cục đã đồng ý cho phép nghệ sĩ “Lê Lâm Tườn Khuê (nghệ danh Tường Khuê) và Tạ Tường Nguyên (nghệ danh Tường Nguyên) tham gia biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của công ty TNHH Trăng Sao. Tuy nhiên nếu muốn biểu diễn, BTC phải xin được giấy phép tổ chức biểu diễn của VHTTDL TPHCM theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ. Thế nhưng show diễn của Tường Nguyên – Tường Khuê chỉ có giấy phép của Cục NTBD cho 2 ca sĩ này chứ chưa xin được giấy phép của Sở VHTTDL TP.HCM cho buổi biểu diễn nên buổi đêm nhạc không được tổ chức như mong đợi.

Có thể nói, các ca sĩ hải ngoại về nước được đông đảo công chúng yêu nhạc đón nhận và một trong những động lực khiến ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn không phải vì ở bên ấy họ bị... bỏ rơi, mà là vì khán giả quê nhà đang nhiệt tình cổ vũ cho giọng hát của họ. Chính điều này đã làm các ca sĩ hải ngoại cảm động, họ nói rằng khi về lại nơi đang sinh sống ở nước ngoài họ sẽ kể lại cho đồng nghiệp nghe những tình cảm mà khán giả trong nước dành cho mình, để một ngày nào đó có cơ hội là đồng nghiệp của họ lại rủ nhau về nước biểu diễn nhiều hơn. Sự trở về của các ca sĩ nói trên cũng góp phần tạo thêm cho sân khấu ca nhạc trong nước một sinh khí mới, một luồng gió mới. Và dù với bất kỳ lý do nào, việc hủy show của chính những giọng ca được yêu mến này sẽ tạo ra sự tiếc nuối của chính người yêu nhạc, người hâm mộ trong nước.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/che-linh-va-nhung-ca-si-hai-ngoai-bi-huy-show-vao-phut-chot-57378.html