Chê bai 'phụ nữ đi chợ lề mề', thị trưởng ở Nhật bị sa thải

Thị trưởng thành phố Osaka khiến người dân bất bình khi phát ngôn cho rằng đàn ông nên đi chợ trong thời gian dịch bệnh, bởi phụ nữ thường rất tốn thời gian khi mua sắm.

Ichiro Matsui, thị trưởng thành phố Osaka (Nhật Bản) bị sa thải vì có phát ngôn chê bai phụ nữ, theo Reuters.

Theo đó, trong một buổi họp báo hôm 23/4, ông Matsui phát biểu: “Đàn ông nên nhận nhiệm vụ đi chợ mua nhu yếu phẩm trong thời gian dịch bệnh diễn ra bởi vì phụ nữ lề mề hơn. Họ tốn nhiều thời gian cân nhắc, tính toán, nâng lên đặt xuống nhiều món đồ trước khi quyết định mua chúng”.

 Phát ngôn "Phụ nữ lề mề khi đi chợ hơn đàn ông" khiến người dân Nhật Bản bất bình. Ảnh: AFP.

Phát ngôn "Phụ nữ lề mề khi đi chợ hơn đàn ông" khiến người dân Nhật Bản bất bình. Ảnh: AFP.

Theo ý kiến của thị trưởng thành phố Osaka, việc để đàn ông đi chợ sẽ giúp các biện pháp cách ly xã hội hiệu quả hơn bởi việc mua sắm diễn ra nhanh gọn, nhất là khi Nhật Bản đang ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều khu vực.

Trước đó, một nam phóng viên đã đặt câu hỏi cho ông Matsui về phương án giảm thiểu số lượng người đi mua nhu yếu phẩm tại các siêu thị để hạn chế sự lây lan của virus.

Dù kêu gọi người dân trong thành phố tuân thủ đúng yêu cầu của chính quyền để phòng vệ sức khỏe, phát ngôn của ông Matsui về phụ nữ gây tranh cãi trên mạng xã hội và vấp phải chỉ trích nặng nề.

Nhiều người phê phán quan điểm của vị thống đốc 56 tuổi là “thiếu tôn trọng, có định kiến với phụ nữ” và phủ nhận chuyện phụ nữ lề mề bởi “không thiếu những người đàn bà sắc sảo còn đàn ông thì chậm chạp”.

 Thị trưởng thành phố Osaka Ichiro Matsui trong buổi họp báo. Ảnh: Reuters.

Thị trưởng thành phố Osaka Ichiro Matsui trong buổi họp báo. Ảnh: Reuters.

“Ông ấy nghĩ rằng những người mẹ, người vợ thích tiêu tốn thời gian ngoài chợ. Sự thật là họ luôn phải tìm mọi cách để cân bằng giữa thực đơn và thu chi hàng ngày”, một tài khoản bình luận.

“Vợ tôi đi siêu thị nhanh hơn chồng. Cô ấy luôn nhớ vị trí của nhiều loại hàng khác nhau. Trong khi tôi mất nhiều thời gian hơn để tìm ra chúng”, một người đàn ông cho hay.

Tuy nhiên, ý kiến này của ông Matsui vẫn nhận được sự ủng hộ từ số ít người.

“Ông ấy nói đúng. Những người phụ nữ lớn tuổi chỉ thích buôn chuyện khi gặp nhau ngoài chợ mà không quan tâm đến việc mua bán”, một người khác cho hay.

Trong một cuộc họp báo vào tuần trước, thị trưởng thành phố Osaka từng đưa ra đề xuất để hạn chế số người ra đường, những người sinh tháng chẵn đi chợ vào ngày chẵn, những ai sinh tháng lẻ đi chợ vào ngày lẻ.

Mặc dù phụ nữ tại xứ sở hoa anh đào có trình độ học vấn cao, Nhật Bản chỉ đứng thứ 121/153 trong danh sách xếp hạng bình đẳng giới của Diễn Đàn Kinh tế Thế giới.

Nước này có rất ít nữ chính trị gia. Quan niệm nam giới thống trị và phụ nữ phải đảm đương việc nội trợ, chăm con trong khi vẫn đi làm kiếm tiền vốn đã ăn sâu.

Nhà hàng pizza đổi sang làm mũ chống giọt bắn tặng y bác sĩ tuyến đầu "Sản xuất mũ chống giọt bắn cũng đơn giản như nướng bánh pizza", nhân viên tại một nhà hàng pizza ở Illinois (Mỹ) tận dụng lò nướng để tự làm thiết bị bảo hộ, tặng nhân viên y tế.

Trà My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/che-bai-phu-nu-di-cho-le-me-thi-truong-o-nhat-bi-sa-thai-post1077045.html