CHDC Congo: Trực thăng của phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ bị tấn công

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ tại CHDC Congo cực lực lên án vụ tấn công vào trực thăng của LHQ, đồng thời nhấn mạnh việc gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận.

Binh sỹ Lực lượng phòng vệ CHDC Congo gác ở Walikale, nơi một trực thăng thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) cất cánh ngày 3/9/2010. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin địa bàn ngày 2/2 cho biết, một trong những trực thăng của Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) đã bị tấn công vũ trang, nghi do các thành viên thuộc Phong trào 23 tháng 3 (M23) thực hiện.

Tuyên bố của MONUSCO cho biết một chiếc trực thăng đã bị bắn khi đang thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế ở Karuba, thuộc vùng Masisi ở tỉnh Bắc Kivu

Vụ tấn công đã khiến 2 binh sỹ Gìn giữ Hòa bình bị thương và chiếc trực thăng phải hạ cánh ở Goma để tiến hành điều trị y tế cho những người bị thương.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời cũng là người đứng đầu MONUSCO, bà Bintou Keita, cực lực lên án cuộc tấn công trên, đồng thời nhấn mạnh việc gia tăng các cuộc tấn công gần đây nhằm vào dân thường ở Bắc Kivu là không thể chấp nhận được.

Bà Keita kêu gọi lực lượng M23 chấm dứt các hành động thù địch và tiến hành giải giáp vũ khí vô điều kiện.

Thời gian gần đây, lực lượng M23 và binh sỹ Cộng hòa Dân chủ Congo đã gia tăng các cuộc giao tranh ở khu vực cách thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khoảng 10km. Đây là khu vực có một số địa điểm chiếm đóng của M23.

Trong ngày 2/2, hai quả đạn pháo đã rơi xuống một trường tiểu học và một số ngôi nhà ở Mugunga, một quận ngoại vi của thành phố Goma, khiến một người chết và hai người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chdc-congo-truc-thang-cua-phai-bo-gin-giu-hoa-binh-lhq-bi-tan-cong-post925434.vnp