Chạy vỏ lãi lấn luồng trên kênh gây tai nạn chết người: 1 năm tù

Bị cáo bị phạt một năm tù do chạy vỏ lãi trên kênh gần nhà không có bằng lái, lấn luồng, thiếu quan sát, gây tai nạn chết người.

Ngày 24-2, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Tú về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy do có kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại.

Tại tòa, cả bị cáo và gia đình bị hại cùng đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang xin hưởng án treo.

Bị cáo Tú tại tòa phúc thẩm ngày 24-2. Ảnh: NHẪN NAM

Tuy nhiên, sau khi nghe giải thích của HĐXX phúc thẩm, cả bị cáo và đại diện gia đình bị hại đã rút kháng cáo nên tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. Như vậy, bản án sơ thẩm phạt bị cáo một năm tù về tội danh trên có hiệu lực pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 9 giờ ngày 1-5-2022, Tú điều khiển vỏ lãi gỗ gắn máy Yanmar S65-E (có công suất liên tục 6.0 sức ngựa, công suất lớn nhất 6.5 sức ngựa) chạy trên kênh Bún Lớn từ hướng xã Trường Xuân đi xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) để giao bọc nuôi lươn.

Khi đến đoạn kênh trước nhà số 41 thuộc ấp Thới Tân B, xã Trường Thắng, đoạn ngã ba vào kênh Đường Châu thì rẽ trái vào kênh Đường Châu và va chạm với vỏ lãi Composite gắn máy Yanmar NS70T do anh NTT điều khiển theo hướng ngược lại.

Mũi vỏ của Tú đâm vào mũi vỏ mép bên trái của anh T, trượt dài ra sau nơi lái vỏ, rồi mũi vỏ đâm vào người anh T, làm anh T và máy rơi xuống kênh, vỏ Composite lật úp. Sau đó, người dân đã mò tìm được anh T đưa đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

Theo kết luận giám định, anh T tử vong do dập não và xuất huyết não, sau vỡ xương sọ. Trong mẫu máu của anh T có thành phần Ethanol (cồn) với nồng độ 9,77mg/100ml máu.

Theo tòa sơ thẩm, lỗi do bị cáo khi đến ngã ba giao nhau thiếu chú ý quan sát, lấn luồng lưu thông và không phát tín hiệu khi chuyển hướng, vi phạm khoản 6 Điều 8, điểm c khoản 1 Điều 35, Khoản 2 Điều 37 Luật Giao thông đường thủy nội địa. Bị cáo điều khiển máy có công suất trên 5.0 sức ngựa nhưng không có bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường toàn bộ hậu quả (190 triệu) cho gia đình bị hại, gia đình bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo; gia đình bị cáo có công với cách mạng.

Cạnh đó, tòa cũng xét bị cáo trình độ học vấn thấp, điều khiển phương tiện theo tập quán của người dân vùng sông nước. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa áp dụng Điều 54 BLHS xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/chay-vo-lai-lan-luong-tren-kenh-gay-tai-nan-chet-nguoi-post721295.html