Cháy rừng ở Sa Pa: Rốt ráo cứu rừng Hoàng Liên

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, đến trưa ngày 20/2, huy động gần 500 người để tiếp cận hiện trường vụ cháy rừng ở Sa Pa để dập lửa, khống chế đám cháy đang tiếp tục lan, trong đó có điểm cháy gần khu dân cư.

Gần 500 người tiếp cận đám cháy rừng ở Sa Pa (Lào Cai) để tập trung chữa cháy. Ảnh: Tiến Dũng

Vụ cháy rừng ở Sa Pa: Tập trung lực lượng chữa cháy khẩn cấp, trong đó có điểm cháy gần khu dân cư

Lực lượng chữa cháy rừng ở Sa Pa bao gồm Chi cục Kiểm lâm Lào Cai; Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa; Công an và Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sa Pa; Tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân, công an viên thuộc các xã, phường: Tả Van, Bản Hồ, Hoàng Liên, Cầu Mây…

Lực lượng dân quân các xã lân cận nhanh chóng đến Trạm Kiểm lâm số 4 Séo Mý Tỷ để tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: TL

Hiện tại, lực lượng chữa cháy rừng tập kết tại Trạm Kiểm lâm số 4 Séo Mý Tỷ, sau dó chia thành từng nhóm, theo các mũi để tiếp cận hiện trường bằng cách đi bộ, leo núi theo các đường mòn hoặc tự vạch cây, phát lối để đến các điểm cháy trên núi cao nhanh chóng nhất.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa tại khu vực xảy ra cháy rừng. Ảnh: TL

Bí thư Thị ủy Sa Pa Phan Đăng Toàn chỉ đạo chữa cháy rừng tại hiện trường. Ảnh: TL

Do núi cao, gió thổi mạnh nên việc dập lửa trực tiếp rất khó khăn và nguy hiểm. Lực lượng chữa cháy rừng chủ yếu áp dụng biện pháp phát quang đường băng cản lửa, bao vây và ngăn chặn lửa không cháy lan vào rừng già trong vùng lõi của Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tả Van phối hợp với Vườn quốc gia Hoàng Liên bảo đảm hậu cần (cung cấp 500 suất ăn và nước uống, trang thiết bị…) cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng, dự báo có thể tiêpa tục trong vài ngày tới.

Lực lượng chữa cháy tìm các điểm ngắn nhất để nhanh chóng tiếp cận các điểm cháy rừng . Ảnh: TL

Dân quân địa phương phải cắt rừng để tiếp cận điểm cháy rừng. Ảnh: TL

Ông Vũ Đức Quyền, Phó giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên thông tin thêm, vụ cháy được xác định xảy ra vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 19/2, tại điểm tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (cách Trạm Kiểm lâm số 4, thôn Séo Mý Tỷ khoảng 5 km).

Đến 17 giờ ngày 19/2, từ điểm cháy đầu tiên bùng phát thành 3 điểm thuộc Tiểu khu 286 và 292a, gồm: điểm cháy đầu tiên khu vực Nà Háng hướng khu dân cư Séo Mý Tỷ; điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng; điểm cháy khu vực Nà Háng giáp thôn Hàng và thôn San 1 thuộc xã Hoàng Liên.

Bữa ăn chớp nhoáng của lực lượng chữa cháy tại Trạm kiểm lâm số 4 Séo Mý Tỷ, để nhanh chóng tiếp tục leo núi chữa cháy rừng. Ảnh: TL

Ủy ban nhân dân xã Tả Van được giao bảo đảm hậu cần, phương tiện cho lực lượng gần 500 người chữa cháy rừng tại đây. Ảnh: TL

Theo thông tin phóng viên Công dân và Khuyến học cập nhật tại hiện trường, đến khoảng 23 giờ ngày 19/2, lực lượng chức năng đã khống chế được 3 điểm cháy. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ ngày 20/2, có 2 điểm bùng phát cháy trở lại.

Đến 7 giờ ngày 20/2/, còn 3 điểm cháy, trong đó điểm cháy gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên đã được khống chế và bố trí lực lượng canh trực lửa, tránh bùng phát trở lại; còn điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng đang tổ chức lực lượng chữa cháy khẩn cấp.

Phóng viên Công dân và Khuyến học liên tục cập nhật công tác chữa cháy cứu rừng từ hiện trường.

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/vu-chay-o-sa-pa-rot-rao-cuu-rung-hoang-lien-17924022012533479.htm