Cháy nhà hàng ở Bangladesh, ít nhất 43 người thiệt mạng

Hôm 1/3, BBC dẫn thông tin từ Bộ trưởng Y tế Bangladesh cho biết, ít nhất 43 người đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà nhiều tầng ở thủ đô Dhaka.

Theo truyền thông địa phương, ngọn lửa bắt đầu bùng lên tại một nhà hàng vào khoảng 22h00 giờ địa phương hôm 29/2 ở thủ đô Dhaka. 75 người đã được cứu và hàng chục người được đưa đến bệnh viện.

Theo các quan chức cứu hỏa, đám cháy đã được kiểm soát sau hai giờ và nguyên nhân đang được điều tra.

Bộ trưởng Y tế Bangladesh - Samanta Lal Sen thông tin, ít nhất 33 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã tử vong tại Bệnh viện đại học Y Dhaka.

Ít nhất 10 người khác chết tại bệnh viện bỏng chính của thành phố; 22 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo tờ Daily Bangladesh, lực lượng cứu hộ đã được gọi đến nhà hàng Kacchi Bhai, nằm trong một tòa nhà bảy tầng.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: EPA

Tòa nhà cũng có các nhà hàng khác cũng như một số cửa hàng quần áo và điện thoại di động.

Người đứng đầu Cơ quan cứu hỏa và phòng vệ dân sự Bangladesh - Chuẩn tướng Main Uddin cho biết, vụ cháy có thể bắt nguồn từ rò rỉ gas hoặc bếp lò.

Chuẩn tướng Uddin nói với các phóng viên: “Đó là một tòa nhà nguy hiểm với các bình gas ở mọi tầng, ngay cả trên cầu thang”.

AFP dẫn lời quản lý nhà hàng tên là Sohel kể lại: “Chúng tôi đang ở tầng 6 thì nhìn thấy khói bốc lên từ cầu thang. Rất nhiều người đổ xô lên lầu. Chúng tôi dùng ống nước để leo xuống tòa nhà. Một số người trong chúng tôi bị thương khi họ nhảy từ trên lầu xuống".

Một người sống sót khác, Mohammad Altaf, chia sẻ với Reuters rằng anh ta đã thoát khỏi ngọn lửa trong gang tấc nhờ cửa sổ vỡ nhưng hai đồng nghiệp của ông, những người đã giúp đưa mọi người ra ngoài, đều đã chết sau đó.

Hỏa hoạn tại các tòa nhà thương mại và dân cư thường xuyên xảy ra ở Bangladesh do nhận thức về an toàn kém và việc thực thi các quy định không đầy đủ.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/chay-toa-chung-cu-o-bangladesh-khien-hang-chuc-nguoi-thuong-vong_159462.html