Cháy dữ dội trong bãi xe ở quận 10, TP Hồ Chí Minh

Trưa ngày 5/3, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 (TP Hồ Chí Minh) nên hô hoán, kêu cứu. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đang nỗ lực dập lửa.

Hiện trường vụ cháy bãi xe ở quận 10, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiểu Thúy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa 5/3, lửa lớn kèm theo cột khói đen ngòm bốc lên từ đám cháy trong bãi xe trên. Nhân viên cùng người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini, nước dập lửa tại chỗ nhưng không xử lý được nên đã nhanh chóng báo tin đến Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh (PC07).

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 10 có mặt, chia ra nhiều hướng tiếp cận đám cháy, phun nước. Bước đầu xác định đám cháy xuất phát từ xe ô tô trong bãi.

Theo ghi nhận, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5/3, lực lượng chức năng tại chỗ vẫn đang cố gắng tiếp cận dập lửa. Ngọn lửa lan rộng, bao trùm toàn bộ bãi xe, cột khói bốc lên cao đen nghịt, lan rộng ra xung quanh.

Trước khi Cảnh sát PCCC đến hiện trường, người dân nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy mini. Ảnh: Tiểu Thúy

Cảnh sát PCCC điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát tiếp cận vô hiệu hóa đám cháy từ nhiều hướng, không để lan rộng.

Liên quan đến vụ cháy, ãnh đạo UBND phường 12, quận 10 cho biết, trưa cùng ngày 5/3, tài xế xe cứu thương chạy vào bãi xe do UBND quận 10 quản lý để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong lúc xe đang dừng trong bãi thì bốc khói, lửa phực lên.

Lúc này tài xế thoát ra khỏi xe, cố gắng hô hoán nhiều người xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bùng phát nhanh. Trong lúc chữa cháy, tài xế xe cấp cứu có bị bỏng nhẹ.

Tới hơn 13 giờ, lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy, vụ cháy khiến 2 xe máy gần xe cứu thương bị ngọn lửa cháy rụi.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chay-du-doi-trong-bai-xe-o-quan-10-tp-ho-chi-minh.html