Châu Tinh Trì từng bị “đại ca” trong giới hù dọa

(TGĐA Online) - Gần đây mẹ Châu Tinh Trì vừa tiết lộ 7 bí mật lớn của con trai, trong đó có chuyện anh từng bị các “đại ca” trong làng điện ảnh đe dọa.

Châu Tinh Trì gia nhập làng điện ảnh vào năm 28 tuổi, qua bao nhiêu năm, bỏ ra không ít nỗ lực, cuối cùng anh cũng đã khẳng định tên tuổi mình trên trường quốc tế. Nhưng trước giờ cuộc sống đời tư của vị vua hài này vô cùng bí mật, khiến ai cũng tò mò. Người biết rõ anh hơn hết chính là người mẹ hơn 70 tuổi, một tay nuôi nấng anh thành người – Lăng Ngọc Nhi. Đây là lần đầu tiên bà được phỏng vấn, bà tiết lộ Châu Tinh Trì có 7 bí mật lớn mà trước nay chưa ai biết. Trong đó có chuyện nhiều năm trước Châu Tinh Trì bị một đại ca trong giới điện ảnh uy hiếp, liên lụy bà phải nghe cả chục cuộc điện thoại với những lời lẽ thô tục. Còn về chuyện tình cảm, mẹ Châu nói thẳng: “Tinh Trì có thể theo chủ nghĩa độc thân”. Khi Châu Tinh Trì nổi tiếng được hơn 20 năm, nhiều lần cũng có tin đồn về chuyện tình cảm. Nhiều người cho rằng mẹ anh can dự vào chuyện tình yêu của con quá nhiều nên không ai có thể tiến tới với Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì và Mẹ Bà Châu lên tiếng phủ nhận chuyện xen vào việc bạn bè của con mình. Còn về những chuyện bên ngoài đồn đại như không cho Dư Văn Phụng qua đêm ở nhà hay cắt những cuộc điện thoại của cô…, mẹ Châu Tình Trì cho biết, hai người trên căn bản chưa hề tiếp xúc với nhau, thậm chí chưa gặp mặt, làm sao có thể xảy ra những chuyện đó. Nhưng bà cũng không quan tâm đến những tin như thế, bà cười và nói, Châu Tinh Trì không lên tiếng thì bà nói làm gì. Mẹ Châu Tinh Trì – Lăng Ngọc Nhi từng là tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Quảng Châu. Cái tên Tinh Trì được bà lấy từ bài thơ “Đằng Vương Đô Tự” của nhà văn nổi tiếng thời Đường – Vương Bột. Trong đó có câu: “Tuấn thái tinh trì”. Lăng Ngọc Nhi Bà Châu năm nay đã ngoài 70, vẫn tỏ ra là một người có học thức, có lễ nghĩa, cách ăn nói, đối nhân xử thế vẫn rất chuẩn mực. Các nhân viên trong công ty Châu Tinh Trì đều rất thích bà.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/chuyen_cua_sao/18050/news.htm