Châu Âu không thể sản xuất đạn dược khi thiếu nguyên liệu Trung Quốc

Các nhà sản xuất đạn dược châu Âu đang nói về sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu Trung Quốc được sử dụng để sản xuất thuốc súng.

Các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu tại Cựu lục địa, bao gồm Saab của Thụy Điển và Rheinmetall của Đức, đã cảnh báo rằng châu Âu quá phụ thuộc vào nguyên liệu thuốc súng Trung Quốc, vốn chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung cho ngành công nghiệp vũ khí.

Nguyên liệu từ Trung Quốc đang được dùng để sản xuất nitrocellulose hay còn gọi là "thuốc súng không khói", nó được sử dụng trong tất cả các loại đạn dược, từ đạn pháo đến tên lửa.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế, Trung Quốc chiếm gần một nửa lượng nguyên liệu thuốc nổ bán ra trên toàn thế giới. Các nhà nhập khẩu nguyên liệu lớn nhất là Đức, Thụy Điển và Bỉ - những nước đang là nhà sản xuất đạn dược chính ở EU.

Giám đốc điều hành Rheinmetall - ông Armin Papperger nói với các nhà báo của ấn phẩm Financial Times rằng “hơn 70%” nguyên liệu sản xuất thuốc súng được châu Âu mua từ Trung Quốc, tuy nhiên thị trường vẫn hụt đáng kể.

"Có nguy cơ Trung Quốc sẽ trì hoãn việc chuyển giao nguyên liệu vì lý do địa chính trị. Vì vậy, chúng tôi cần mua càng nhiều càng tốt để bổ sung lượng hàng dự trữ của mình", ông Papperger lưu ý.

CEO của Rheinmetall nói thêm rằng sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ, Rheinmetall đã dự trữ nguồn cung cấp nguyên liệu trong ba năm để dự trữ.

Với suy nghĩ này, nhà sản xuất nitrocellulose của Đức - Nitrochemie, một công ty con của Rheinmetall đang xem xét thành lập một nhà máy mới ở bang Hạ Saxony.

Trong khi đó Saab nói rằng “Sự phụ thuộc vào Trung Quốc có thể gây ra nhiều rủi ro trong tương lai khi chúng tôi tăng công suất nhằm sản xuất đạn dược ở châu Âu”.

Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh rằng hiện tại không có vấn đề gì về nguồn cung.

Đại diện Saab cũng nói với các phóng viên rằng về lâu dài, họ có thể phải xem xét những cách khác để sản xuất những nguyên liệu thô quan trọng.

Châu Âu sẽ phải tìm nguồn nguyên liệu thô ổn định phục vụ cho việc sản xuất thuốc súng.

Hiện nay, tỷ trọng thuốc súng của Nga trong sản xuất đạn dược vẫn còn nhỏ nên Moskva cũng đang tích cực tìm kiếm thêm nguồn nguyên liệu thô cho mình.

Vào đầu tháng 4, giám đốc công nghiệp của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec - ông Bekhan Ozdoev thông báo rằng năm ngoái, các doanh nghiệp của trực thuộc đã bắt đầu sản xuất công nghiệp thuốc súng từ các loại nguyên liệu thô thay thế.

"Sự phức tạp của các cuộc thử nghiệm và bắn thực tế cho thấy loại thuốc súng này không hề thua kém sản phẩm truyền thống. Ở Nga không thiếu nguyên liệu thô để sản xuất. Trong tương lai, tỷ lệ nguyên liệu nội địa trong sản xuất thuốc súng sẽ đạt 60 - 70%”, ông Ozdoev nói.

Đồng thời dựa trên dữ liệu thương mại, tờ Wall Street Journal đưa tin Nga vẫn sản xuất rất ít nitrocellulose - thành phần chính của các loại thuốc súng, họ đang sử dụng nguyên liệu thô ở mức độ lớn hơn từ nước ngoài.

Theo công bố, trong năm đầu tiên chiến sự, việc nhập khẩu các sản phẩm này vào Nga đã tăng 70%. Đến giữa năm 2023, 3.039 tấn đã được nhập khẩu, gần gấp đôi số lượng trong năm 2021.

Nga đang cần nhiều thuốc nổ phục vụ sản xuất bom và đạn pháo.

Theo Financial Times

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chau-au-khong-the-san-xuat-dan-duoc-khi-thieu-nguyen-lieu-trung-quoc-post678804.html