Chất keo gắn kết quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc sau hội nghị thượng đỉnh 3 bên

Bên cạnh việc thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật Bản và Hàn Quốc, hội nghị thượng đỉnh 3 bên vừa diễn ra tại Mỹ còn giúp hàn gắn hơn nữa mối quan hệ giữa 2 nước Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một trong những tín hiệu rõ nét nhất được phát đi sau hội nghị là việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp cao về kinh tế và chính trị vào cuối năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon. Ảnh: Yonhap.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon. Ảnh: Yonhap.

Theo chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Trại David, bang Maryland, Mỹ. Hai nhà lãnh đạo Nhật - Hàn đã hoan nghênh việc nối lại đối thoại và hợp tác trong nhiều lĩnh vực cũng như trao đổi kinh doanh giữa hai nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ duy trì liên lạc gần gũi.

Thỏa thuận nối lại đàm phán cấp cao này cũng gắn liền với 2 cam kết riêng biệt, một cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng dự kiến vào mùa Thu năm nay và các cuộc đàm phán kinh tế có sự tham gia của quan chức cấp cao Nhật Bản, Hàn Quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên, ba nhà lãnh đạo Nhật Bản- Mỹ và Hàn Quốc cũng đã nhất trí nâng quan hệ đối tác ba bên lên một tầm cao mới, như một phản ứng trước những thách thức về an ninh và kinh tế đặt ra. Đây là một trong số nhiều thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Đánh giá về vai trò của hội nghị thượng đinh 3 bên đối với mối quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông và các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu. Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida cũng bình luận rằng nhờ hội nghị thượng đỉnh lần này, mối quan hệ tin tưởng và tín nhiệm giữa ba bên ngày càng sâu sắc hơn.

"Để tiềm năng hợp tác chiến lược ba bên, trong đó có quan hệ Nhật - Hàn phát triển và nở rộ, tôi muốn nhân thời điểm này để nâng sự phối hợp an ninh giữa Nhật Bản, Hàn Quốc lên một tầm cao mới trong khi tăng cường sự phối hợp giữa các liên minh Nhật Bản-Mỹ và Mỹ -Hàn Quốc khi chúng ta tăng cường hợp tác và ứng phó với Triều Tiên, tôi mong muốn mở rộng và tăng cường sự hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực rộng lớn bao gồm chứng khoán kinh tế như hợp tác công nghệ quan trọng và mới nổi cũng như khả năng phục hồi chuỗi cung ứng."

"Sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba bên trong đó có quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi phải có nền tảng thể chế vững chắc hơn. Hơn nữa, những thách thức đe dọa an ninh khu vực phải được giải quyết bằng cách xây dựng cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn."

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những bước tiến nhanh chóng sau các chuyến thăm con thoi của lãnh đạo 2 nước, qua đó giúp gắn kết quan hệ giữa hai nước sau thời gian dài căng thẳng liên quan đến các vấn đề của lịch sử. Việc củng cố hơn nữa quan hệ Nhật bản -Hàn Quốc không chỉ mở ra kỳ vọng cải thiện quan hệ song phương mà còn góp phần củng cố quan hệ đối tác an ninh 3 bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Hồng Nhung/VOV1 tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chat-keo-gan-ket-quan-he-nhat-ban-va-han-quoc-sau-hoi-nghi-thuong-dinh-3-ben-post1040362.vov