Chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Vừa qua, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Tập đoàn SCG tổ chức trao học bổng cho 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - SCG Sharing The Dream 2023 với chủ đề 'Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững'.

Ban Tổ chức trao học bổng SCG Sharing The Dream 2023 cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC

Việc trao tặng học bổng cho 200 học sinh, sinh viên cùng các hoạt động hỗ trợ đào tạo với tổng trị giá 2,2 tỷ đồng khẳng định cam kết của Hội đồng Đội Trung ương và SCG trong việc tiếp sức thế hệ trẻ hiện thực hóa “giấc mơ lớn” cho tương lai bền vững của đất nước.

Theo ông Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, đề án hướng tới việc hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động nguồn xã hội hóa từ phía các cơ quan, đơn vị, DN và các cá nhân xây dựng các Quỹ hỗ trợ, các dự án nhằm tạo điều kiện, môi trường cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Tuy vậy, trên những miền quê nghèo, miền núi, vùng sâu, vùng xa… vẫn còn những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ước mơ được đến trường, được vui chơi hay xa hơn là những ước mơ của các em trong tương lai vẫn cần sự sẻ chia, đồng hành của các nhà hảo tâm.

Được biết, học bổng SCG Sharing The Dream là một hoạt động trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn SCG từ năm 2007. Trong suốt 16 năm qua, chương trình đã hỗ trợ hơn 5.500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên toàn quốc với tổng trị giá các hoạt động là 38 tỷ đồng.

Điểm mới trong chương trình trao học bổng là từ năm 2022 có thêm sự đồng hành của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương. Chương trình năm nay trao tặng 100 phần học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với sinh viên, chương trình trao tặng 100 phần học bổng trị giá 15 triệu đồng/suất cho các bạn sinh viên từ năm nhất đến năm cuối tại các trường đại học công lập thuộc các chuyên ngành: Khoa học kỹ thuật, Môi trường, Thiết kế, nhóm ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing.

Đặc biệt, với chủ đề “Nuôi dưỡng thế hệ kiến tạo tương lai bền vững tại Việt Nam”, sinh viên nhận học bổng có cơ hội được tham gia vào nhiều hoạt động gắn kết xuyên suốt chương trình, bao gồm các khóa đào tạo “Kỹ năng đổi mới xã hội” để ươm mầm ý tưởng và kỹ năng thông qua các dự án xã hội thực tế; thực hiện các dự án ESG trong cộng đồng do SCG tài trợ; hoặc ESG Tour cho các hoạt động xanh của SCG trên toàn quốc.

Là một học sinh nhận học bổng lần này, em Hoàng Thị Thương, lớp 6A trường THCS An Châu (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bản thân mắc bệnh về máu, nhưng Thương vẫn cố gắng học tập tốt với thành tích 5 năm liền là học sinh giỏi, đạt 2 giải Trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện và cấp tỉnh. Thương cho biết, học bổng này tiếp thêm niềm tin, động lực để em vượt qua khó khăn, cố gắng học tập với mục tiêu bước chân vào giảng đường Đại học, sau này có công việc tốt để phụ giúp gia đình, chữa bệnh cho mẹ.

Còn em Đỗ Hải Anh - sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại thương cho biết, môi trường đang chịu tác động lớn từ con người, đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, Hải Anh đã phát triển dự án xử lý khí thải tại Làng Chuông - làng sản xuất nón nổi tiếng của Hà Nội. Hiện tại để sản xuất ra những chiếc nón lá thì người dân tại đây phải sử dụng đốt lưu huỳnh để lá cọ được trắng và khô. Quá trình này thải khí SO2 gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới người dân làng nghề. Hải Anh đang phát triển hệ thống khí tuần hoàn để xử lý lá cọ. Theo đó, khí SO2 bay lên được đưa quay trở lại liên tục, đảm bảo hiệu suất quá trình đốt tốt hơn và không thải khí SO2 ra môi trường.

Bên cạnh đó, có thể kể đến Nguyễn Trọng Tính (sinh viên năm thứ tư, Trường đại học Cần Thơ), là tấm gương tích cực tham gia hoạt động xã hội trong cả vai trò ban tổ chức và tình nguyện viên, đặc biệt là các chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Xuân tình nguyện”... Nổi bật nhất, Tính và nhóm tình nguyện vừa triển khai dự án “Ngón tay giả bán tự động”, với mục đích hỗ trợ người khuyết tật.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-363644.html