Chắp cánh những ước mơ

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh trao học bổng cho các học sinh ở huyện Tây Hòa. Ảnh: TRUNG HIẾU

Hội Hữu nghị Việt - Hàn (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh) phối hợp với Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình (Hàn Quốc) vừa trao 129 suất học bổng, trị giá 473 triệu đồng cho học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo vượt khó học khá, giỏi trên địa bàn huyện Tây Hòa. Qua đó tiếp thêm nghị lực để các em thực hiện được ước mơ của mình trên con đường học tập.

Tạo động lực cho học sinh học tập

Tại chương trình, ban tổ chức trao 70 suất học bổng cho học sinh khối tiểu học có hoàn cảnh mồ côi, tàn tật, nghèo khó, mỗi suất 2 triệu đồng; trao 30 suất cho các học sinh khối tiểu học có thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi suất 3 triệu đồng. Đối với học sinh khối THCS có thành tích học tập xuất sắc, đoàn trao 12 suất, mỗi suất 5 triệu đồng. Học sinh THPT có thành tích học tập xuất sắc, đoàn trao 9 suất học bổng, mỗi suất 7 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao 8 suất học bổng cho những sinh viên xuất sắc là con em huyện Tây Hòa đang học đại học, cao đẳng, mỗi suất 15 triệu đồng.

Trước khi biết đến học bổng này, em Huỳnh Phi Long, lớp 3G, Trường tiểu học thị trấn Phú Thứ đã không ngừng nỗ lực trong cuộc sống cũng như trong học tập. Phi Long bị căn bệnh thiếu máu thường xuyên, nhưng năm nào em cũng đạt học sinh giỏi của trường. Phi Long nói: “Chưa bao giờ em nhận được số tiền lớn như vậy. Nhận được tiền học bổng này, em vui lắm. Em sẽ đưa ba mẹ mua thêm sách vở và lo cho cuộc sống gia đình. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng các cô, chú”.

Đây là năm thứ bảy liên tiếp em Diệp Tú Trân, lớp 10A1, Trường THPT Lê Hồng Phong nhận học bổng từ Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình (Hàn Quốc). Hồi tiểu học, em nhận được suất học bổng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc, mỗi suất 3 triệu đồng. Để tiếp tục nhận được học bổng trên, lên cấp THCS, Tú Trân không ngừng nỗ lực học tập, năm nào em cũng nhận được một suất học bổng từ tổ chức trên, mỗi suất 5 triệu đồng. Suất học bổng lần này là 7 triệu đồng. Tú Trân cho biết: “Năm rồi, em thi đạt giải ba môn Tiếng Anh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Suất học bổng lần này là động lực lớn để em tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập”.

Cũng như em Huỳnh Phi Long và Diệp Tú Trân, tại buổi nhận học bổng, các học sinh đều thể hiện quyết tâm vươn lên trong học tập và học thật giỏi. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh, cho biết: “Học bổng của Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình (Hàn Quốc) được trao xuyên suốt từ tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trao hàng năm. Vì thế, những em đang học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước vừa nhận học bổng đều có thành tích học tập tốt và từng nhận học bổng của Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình từ những năm học tiểu học nên các em rất có động lực trong học tập”.

Tiếp tục làm cầu nối

Chương trình trao học bổng cho HSSV nghèo và có thành tích xuất sắc trong học tập nhằm giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cuộc sống. Vì thế, mỗi năm Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh luôn làm cầu nối với Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình trao cả trăm suất học bổng, xe đạp, máy tính… cho hàng trăm HSSV trong tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết thêm, hàng năm Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh đi khảo sát ở các địa phương để nắm bắt nhu cầu các em rồi đề xuất với đơn vị bạn để hỗ trợ. Như năm 2020, chúng tôi đề xuất và họ hỗ trợ trao 370 triệu đồng học bổng cho các HSSV ở huyện Tây Hòa có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, có thành tích học tập xuất sắc; đồng thời trao 250 chiếc xe đạp, mỗi chiếc 1,8 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tây Hòa và TX Đông Hòa. Đây là những phần quà vô cùng ý nghĩa, giúp các học sinh nghèo, tàn tật có điều kiện đến trường. Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, để giúp đỡ nhiều học sinh nghèo, học sinh có thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi cũng đã đề xuất với tổ chức nước bạn và họ hứa từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục trao xe đạp nhằm giúp các học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Chương trình trao học bổng của Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình (Hàn Quốc) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh cho học sinh nghèo, khuyết tật, HSSV có thành tích xuất sắc trên địa bàn huyện Tây Hòa thật sự ý nghĩa, nhân văn. Đây là những món quà, là động lực giúp các em không ngừng nỗ lực trong học tập. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn Tổ chức Chiếc nơ Hòa Bình (Hàn Quốc) tiếp tục quan tâm hơn nữa, để nhiều em có điều kiện đến trường và học tập tốt, góp phần phát triển phong trào học tập trên địa bàn huyện Tây Hòa.

Bà Trương Thị Dân, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/254491/chap-canh-nhung-uoc-mo.html