Chắp cánh cho những mầm non bóng đá Thủ đô

Để có những lứa cầu thủ chất lượng phục vụ cho đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, nhiều năm qua, thể thao Hà Nội đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo.

Các cầu thủ mầm non sớm được tiếp cận môi trường chuyên nghiệp, từ khâu tuyển chọn gắt gao đến giáo trình rèn luyện, bồi dưỡng bài bản, khép kín cùng đội ngũ huấn luyện viên chu đáo, tận tình. Tất cả cho mục tiêu tạo dựng thế hệ cầu thủ vững vàng chuyên môn, có bản lĩnh, nhiều cơ hội tỏa sáng.

Một buổi tập luyện của các cầu thủ đội bóng đá U11 Hà Nội.

Lứa cầu thủ này được tuyển chọn từ hơn 2.000 vận động viên nhí.

Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá U11 Hà Nội Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Ban huấn luyện coi cầu thủ như con em mình nên việc chăm sóc, nắm bắt tâm lý được chúng tôi đặc biệt quan tâm”.

Tập trung cao độ khi tập các bài kỹ thuật.

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cầu thủ Nguyễn Đức Gia Nguyễn.

Thầy và trò cùng tham gia các trò chơi giải trí trong giờ nghỉ.

Song hành với luyện tập thể thao, việc học văn hóa của các vận động viên cũng được quan tâm chu đáo.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chap-canh-cho-nhung-mam-non-bong-da-thu-do-661637.html