Chào xuân Giáp Thìn 2024: Rộn ràng sắc Xuân khắp cả nước

Phóng viên Người Đưa Tin có mặt trên mọi nẻo đường để ghi nhận không khí rộn ràng đón Xuân mới Giáp Thìn 2024 khắp cả nước với khát vọng Rồng bay, thành công rực rỡ.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, phố phường đã kết đầy cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua đó tạo không khí tươi vui đến mọi người, mọi nhà...

Nam Định: Cận cảnh phong tục rước lửa thánh về nhà lấy may đầu năm mới

Vào thời điểm chuẩn bị chuyển giao năm mới, đêm 9/2 (tức 30 Tết Âm lịch) hàng trăm người dân ở thôn Đằng Chương (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tập trung ở đình làng Đằng Chương. Không phải đốt pháo, người dân Đằng Chương sẵn sàng cho nghi thức đặc biệt là rước lửa thánh về nhà để lấy may.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Hà Nội:

Biển người đổ về phố Văn Cao xem trình diễn ánh sáng.

Biển người đổ về phố Văn Cao xem trình diễn ánh sáng.

Người dân Hà Nội tập trung tại Hồ Gươm đón năm mới

Kiên Giang: Người dân đã tập trung về quảng trường Trần Quang Khải xem lễ hội chào Xuân

Tỉnh Kiên Giang hoàn tất công tác chuẩn bị bắn pháo hoa nổ tại Tp.Rạch Giá và Tp.Phú Quốc vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa nổ năm 2024 diễn ra tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng Tp.Rạch Giá (quảng trường Trần Quang Khải) tối 9/2 (tức đêm 30 tết).

Chương trình lễ hội gồm chương trình nghệ thuật tổng hợp chào xuân mới, xen kẽ các clip giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội của Kiên Giang năm 2023 và kỳ vọng năm 2024. Dự kiến chương trình bắn pháo hoa nổ mừng năm mới lúc 22 giờ.

Từ tối 30 Tết, hàng ngàn người dân đã tập trung về quảng trường Trần Quang Khải xem chương trình lễ hội chào xuân mới trước thời khắc giao thừa, làm nên không khí đón Tết nơi đây thêm vui nhộn hẳn lên.

Tại Tp.Phú Quốc, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố được trang trí đèn, hoa, vệ sinh sạch, đẹp để đón tết và khách du lịch, điển hình như tuyến đường Trần Hưng Đạo, công viên Bạch Đằng,... Rất đông người dân và du khách háo hức đón giao thừa trên đảo Phú Quốc.

Trao đổi với Người Đưa Tin, anh Trần Văn Hợi, quê ở Phú Yên cho biết, năm nay anh ở lại đón Tết ở đảo Phú Quốc. Tuy ở trọ nhưng anh đã chuẩn bị đầy đủ bánh trái để tối nay cúng đón giao thừa chào năm mới. Tết trên đảo cũng như mọi nơi, đông vui và đèn phố nhộn nhịp hơn mọi ngày.

Chiều 30 Tết, rất đông người nước ngoài cùng các bạn trẻ Việt Nam tụ tập tại Vinpearl Phú Quốc tham gia các chương trình văn nghệ, vui chơi giải trí và nhất là chờ đợi thời khắc giao thừa chào năm mới.

Còn ở Nam đảo Phú Quốc, nhiều người dân, du khách đổ về Sunset Town để đón năm mới bằng những trải nghiệm độc đáo, sôi động và hấp dẫn chưa từng có. Tại thị trấn Hoàng Hôn tại Nam đảo Phú Quốc, cùng với sân khấu nghệ thuật đỉnh cao và pháo hoa mãn nhãn, chuỗi hoạt động vui chơi giải trí “thâu đêm suốt sáng” nơi đây đã tạo nên trải nghiệm đón năm mới đáng nhớ cho hàng chục ngàn người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung – Trưởng Ban Chỉ đạo các sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2021-2025 yêu cầu các đơn vị theo nhiệm vụ được giao tổ chức tốt lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa nổ thật sự vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật, giải trí phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

Khánh Hòa: Người dân xuống phố đón giao thừa, xem pháo hoa

Tại Khánh Hòa, người dân và du khách cũng bắt đầu xuống phố đón giao thừa từ tối 9/2. Các trục đường ở Tp.Nha Trang như Lê Thánh Tôn, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Thái Nguyên, Nguyễn Chánh, Nguyễn Thiện Thuật… có rất đông người. Mọi người bắt đầu đổ ra hướng về Quảng trường 2/4 – nơi diễn ra lễ hội âm nhạc và bắn pháo hoa lúc giao thừa.

Trong khi đó, các ngã đường vào khu vực Quảng trường 2/4 như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai và hai đầu đường Trần Phú đều cấm các phương tiện đi vào.

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại các khu vực để các phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Còn tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa vào lúc 19h30 cùng ngày, UBND phường Ninh Hiệp tổ chức ra quân đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024. Lãnh đạo phường đã quán triệt tinh thần và giao nhiệm vụ đến các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn tuyệt đối an toàn cho bà con nhân dân phường an tâm vui xuân đón tết, đặc biệt là phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo.

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, tối Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tại Quảng trường 2 tháng 4 (Tp.Nha Trang) sẽ có bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Theo đó, vào lúc 0h ngày 10/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thực hiện bắn pháo hoa với thời lượng bắn kéo dài 15 phút để phục vụ nhu cầu của nhân dân và du khách. Kinh phí thực hiện việc bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 phải được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp ở huyện Vạn Ninh và Tp.Cam Ranh.

Lâm Đồng: Sẵn sàng bắn pháo hoa chào năm mới Giáp Thìn 2024

Ban Chỉ huy Quân sự Tp.Bảo Lộc đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho buổi trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Cùng với 5 địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng, gồm Tp.Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai và Đạ Tẻh, đến chiều tối 30 Tết, Ban Chỉ huy Quân sự Tp.Bảo Lộc đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho buổi trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, năm nay, địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn được tổ chức tại khu vực hồ Bảo Lộc. Trong sáng 30 Tết, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Tp.Bảo Lộc đã vận chuyển pháo tập kết tại khu vực đường 28 tháng 3 gần bờ hồ Bảo Lộc; đồng thời, triển khai công tác đấu nối cố định giàn pháo và thực hiện các phần việc chuẩn bị theo kịch bản, sẵn sàng cho việc bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Tại điểm bắn, có 150 giàn pháo hoa tầm thấp được đấu nối và bắn xen kẻ kéo dài trong vòng 15 phút phục vụ Nhân dân địa phương và du khách đón Giao thừa để tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa, lực lượng Công an chốt chặn, điều tiết giao thông tại khu vực này.

Đêm giao thừa năm nay, trên toàn tỉnh tỉnh Lâm Đồng có 6 địa phương bắn pháo hoa tầm thấp gồm Tp.Đà Lạt, Tp.Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

Trong đó, tại Tp.Đà Lạt có 2 điểm bắn tại trước công viên Yersin và bến du thuyền hồ Xuân Hương; Tp.Bảo Lộc có 1 điểm bắn tại khu vực hồ Đồng Nai; các huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh đều có 1 điểm bắn tại Quảng trường huyện; 2 huyện Đức Trọng và huyện Bảo Lâm đều có 1 điểm bắn tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao.

Đến tối 30 Tết, tại các địa phương cũng đang tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân và bắn pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Hội An - Quảng Nam: Năm mới, tinh thần mới

Đêm 30 Tết Giáp Thìn, phố cổ Hội An (Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam) rộn ràng, nhộn nhịp đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Giữa thời tiết se lạnh, người dân nhộn nhịp với tiếng trống lân tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 trong lòng phố cổ.

Theo ghi nhận của PV, hàng ngàn người dân địa phương xuống phố, hân hoan với màn biểu diễn của đội lân. Anh Tấn Hiếu, người dân địa phương bày tỏ: “Dù năm qua có ra sao thì năm mới mình vẫn phải phấn khởi. Tiếng lân, tiếng pháo hoa cho biết năm mới tới rồi, vui cái đã, chuyện gì tính sau. Hội An năm nay cũng như mọi năm, rộn ràng và tươi vui mỗi dịp Tết đến. Chúc người dân mình Tết an lạc và hạnh phúc, vậy là đủ rồi (cười)”.

Trung tâm phố cổ Hội An - Quảng Nam tập trung nhiều người dân và du khách quốc tế tìm đến để cùng chào đón thời khắc năm mới.

Đặc biệt, các đoàn khách tham quan nước ngoài bày tỏ sự thích thú, hào hứng trước các hoạt động thường niên đón Tết Nguyên Đán của Việt Nam.

Phố cổ Hội An là một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch quốc tế đến du lịch mỗi dịp Tết Nguyên đán. Chị Sahra (Hàn Quốc) chia sẻ: “Lần đầu được đón Tết truyền thống của Việt Nam, tôi rất phấn khích và thích thú. Tết ở Việt Nam đẹp với nhiều hoa, nhiều hoạt động cúng bái cũng làm tôi phải chăm chú mỗi khi nhìn thấy. Tôi cùng gia đình sẽ đón Tết Việt Nam một cách vui vẻ và sẽ có những trải nghiệm thú vị tại đây. Chúc mừng năm mới Việt Nam!”.

Ngoài hoạt động múa lân sư rồng, các hoạt động khác như Bài chòi, thả đèn lồng,… vẫn được diễn ra như thường ngày. Các tuyến đường ven sông Hoài, nằm trong lòng phố cổ đông đúc du khách, công việc buôn bán của người dân trước thềm năm mới vẫn diễn ra một cách sôi nổi. Càng về đêm, lượng người đổ về phố cổ Hội An ngày càng lớn. Công tác vệ sinh, bảo vệ cảnh quan đô thị cũng được tích cực triển khai trước thời khắc giao thừa.

Không khí đón giao thừa tại Trung tâm phố cổ Hội An - Quảng Nam.

Phố cổ Hội An với nét đẹp đặc trưng cổ kính, thơ mộng và hiền hòa vẫn sáng đèn lồng để chuẩn bị tinh thần mới, khí thế mới chào đón năm Giáp Thìn. Đêm 30 Tết tại Hội An cũng ghi nhận nhiều người dân xuống đường, tập trung về các địa điểm bắn pháo hoa để chào đón năm mới.

Đà Nẵng lung linh sắc màu

Ở Đà Nẵng, thời tiết se lạnh, khô ráo. Khu vực người dân tập trung đông nhất là vỉa hè đường Bạch Đằng, ngay đuôi cầu Rồng. Nơi đây có đặt linh vật rồng phun lửa, phun khói. Đáng lưu ý, đơn vị thi công có dán mã QR để người dân có thể quét, cập nhật giờ phun lửa, phun khói của linh vật.

Chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: “Tôi xem trên báo, mạng xã hội, tất cả các địa phương đều có linh vật rồng, mỗi nơi mỗi vẻ. Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng có lẽ là riêng biệt nhất, vì linh vật rồng có phun khói và phun lửa. Điều này tạo nên sự khác biệt”.

Trong khi đó, tại nhiều khu vực khác như Tiên Sơn, Trung Tâm hành chính… lại khá vắng vẻ.

Điểm trang trí đầu cầu Rồng, quận Sơn Trà, nơi có đặt linh vật rồng dài 50m, nặng gần 1 tấn cũng không quá đông người.

Người dân tụ tập xem linh vật rồng phun lửa, phun khói.

Đến 21h cùng ngày, nhiều tiểu thương bán hoa vẫn còn bày bán. Họ chia sẻ, thị trường năm nay, số lượng người mua không nhiều nên lượng còn lại vẫn còn không ít.

Đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho hay, đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa. Cụ thể như sau:

Điểm bắn thứ nhất tại đường Bạch Đằng giao với Bình Minh 6 - quận Hải Châu. Thời gian: Bắt đầu từ 0 giờ ngày 10/2, kéo dài trong 15 phút.

Điểm bắn thứ hai tại khu đất đối diện về phía Đông của Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu.Thời gian: Bắt đầu từ 0 giờ ngày 10-2, kéo dài trong 15 phút.

Điểm bắn thứ ba tại đầu đường phía Tây trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang.

Cả 3 nơi này đều bắt đầu bắn pháo hoa từ 0h ngày 10/2, kéo dài 15 phút.

Các điểm bắn sử dụng 2.000 quả pháo tầm cao, 120 giàn tầm thấp, với phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật không nhạc nền, sử dụng hệ thống bắn FireOne và hệ thống bán tự động bắn pháo hoa L100S.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng còn đầu tư hơn 19 tỷ đồng cho việc trang trí hoa và đèn chiếu sáng tại hơn 20 vị trí trang trí.

Thành phố Đà Nẵng còn đầu tư hơn 19 tỉ đồng cho việc trang trí hoa và đèn chiếu sáng tại hơn 20 vị trí trang trí.

Các tuyến đường trung tâm ven sông Hàn và ven biển được trang trí hoa Tết, mở cửa phục vụ người dân đến hết ngày 19/2.

Lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng tổ chức trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, đảm bảo tình hình giao thông trên địa bàn toàn thành phố được thông suốt để nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Vào dịp Tết Nguyên đán này, người sử dụng bia, rượu tăng mạnh vì nhiều lý do. Vì vậy, CATP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông ngoài việc bị xử phạt nặng còn dễ gây tai nạn cho bản thân và người đi đường, để lại hậu quả khôn lường.

Nhộn nhịp đêm giao thừa ở phố núi

Đêm 9/2 (tức đêm 30 Tết), tại Quảng trường 10/3 (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

Tại chương trình có nhiều hoạt động như: Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật vui tươi chào đón năm mới, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, một mùa xuân tràn đầy niềm tin và hy vọng; chiếu phim nhân dân...

Hàng nghìn người dân tập trung đông đúc tại Quảng trường 10/3 để xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

Theo ghi nhận, vào khoảng 21h tối, người dân ở các huyện, thị xã lân cận đã đổ xô về Tp.Buôn Ma Thuột để đón giao thừa, xem bắn pháo hoa. Nhiều tuyến phố đông nghịt người, đặc biệt tại Quảng Trường 10/3 (Tp.Buôn Ma Thuột) - nơi diễn ra lễ bắn pháo hoa, dòng người, xe cộ chen chúc nhau khiến giao thông tại nhiều tuyến chính bị tắc đường cục bộ. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình ở ven thành phố cũng háo hức, dắt theo con nhỏ đến Quảng trường để được tận mắt chứng kiến bắn pháo hoa.

Tham dự chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Tết Giáp Thìn năm 2024, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có bài phát biểu, gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh...

Sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp (thời lượng khoảng 15 phút) khiến đông đảo người dân vô cùng ấn tượng.

Các hoạt động nói trên nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đón Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024). Đồng thời, tạo khởi đầu tốt đẹp việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2024 của tỉnh và những năm tiếp theo.

Không khí nhộn nhịp, náo nhiệt tại Tp.Buôn Ma Thuột trước thời khắc giao thừa.

Ngoài ra, Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn còn góp phần tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu đáng khích lệ về kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục của tỉnh. Đồng thời, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, chung sức xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Nghệ An: Hào hứng màn bắn pháo hoa chào đón năm mới

Nhằm tạo không khí đón xuân vui tươi, an lành cho nhân dân, UBND Tp. Vinh (Nghệ An) tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và trên tuyến phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, cùng chương trình đêm hội đường phố.

Chương trình bắt đầu diễn ra từ 19h30 ngày 9/2 đến sau 00h30 ngày 10/2. Đây là chương trình chào đón năm mới được tổ chức quy mô và quy tụ nhiều nội dung văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Ban tổ chức muốn thể hiện tinh thần đoàn kết, văn hóa con người xứ Nghệ, nét truyền thống đặc sắc dịp Tết đến, Xuân về của Tp. Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung.

Điểm nhấn của chương trình sẽ là giây phút khai hỏa với màn bắn pháo hoa 15 phút tầm thấp chào đón năm mới.

Bên cạnh hoạt động này, Tp. Vinh thông báo cấm các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Tài và Nguyễn Văn Cừ từ đoạn giao nhau với Lê Hồng Phong đến Quảng trường Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian diễn ra chương trình.

Từ khoảng 23h, trước thời điểm chuyển giao năm cũ, phố đi bộ Tp. Vinh đã bắt đầu đông đúc người dân, du khách. Nhiều người lựa chọn đón năm mới, cảm nhận giây phút giao thời đầy sắc Xuân tại phố đi bộ Tp. Vinh.

Đặc biệt, khu vực vườn hoa nghệ thuật với ánh sáng, hoa và linh vật rồng năm Giáp Thìn trở thành điểm nhấn, nơi hội tụ sắc Xuân, không khí đón Xuân vui tươi.

Chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, vào đúng 0h ngày 10/2, màn bắn pháo hoa vô cùng mãn nhãn kéo dài 15 phút vào thời khắc giao thừa, chào đón năm mới. Thời điểm này, một năm cũ sắp sửa khép lại, mọi người tạm gác lại âu lo để cùng nhau đón một năm mới an vui.

Tp.HCM có 11 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Ngày 9/2, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM cho biết, đã có thông tin về hoạt động bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố. Cụ thể Tp.HCM có 11 điểm bắn pháo hoa gồm 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao là Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức) và Khu Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi).

Và 9 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: Đền Bến Nọc (Thành phố Thủ Đức); Khu đất trống lô N4-D6, Khu công nghiệp Tây Bắc, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11); Công viên Văn hóa quận Gò Vấp; Quảng trường Trung tâm hành chính Quận 7; Khu dân cư Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh); Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); Quảng trường Rừng Sác (Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ). Thời gian bắn pháo hoa: Từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 10 tháng 02 năm 2024.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Anh Lâm, 32 tuổi cho biết, năm nay đón tết ở quê ngoại tại Long An, nhờ điểm bắn pháo hoa gần nhà, nên anh và cả nhà đi xem bắn pháo hoa tại Ngã ba Giồng thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Anh chia sẻ: “Đây là năm đón giao thừa đặc biệt, theo tôi được biết phải 8 năm nữa mới được đón giao thừa đêm 30 tết như năm nay, do đó cả nhà háo hức đi xem bắn pháo hoa và ghi lại kỷ niệm đáng nhớ này”.

Theo ghi nhận của PV, đến gần sát thời khắc giao thừa cũng là thời điểm Tp.HCM đồng loạt bắn pháo hoa, hàng chục ngàn người dân đã đổ xô về khu vực trung tâm Tp.HCM. Trong đó, địa điểm tập trung đông nhất là khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, Tp.HCM). Tại đây, ngoài việc chiêm ngưỡng thời khắc bắn pháo hoa, người dân còn thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Tp.Cần Thơ: Người dân chào năm mới với kỳ vọng nhiều may mắn.

Hàng ngàn người đổ về trung tâm Tp.Cần Thơ để đón thời khác giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024. Người dân bắt đầu tập trung về khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều nhằm chào đón màn bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024.

Trên các tuyến đường 3 Tháng 2, Mậu Thân, đại lộ Hòa Bình… lực lượng công an, CSGT, TTGT túc trực đảm bảo an ninh cho công tác bắn pháo hoa phục người dân trong thời khắc chuyển giao năm mới và điều tiết giao thông.

Hòa cùng dòng người đông nghịt di chuyển về trung tâm thành phố, anh Lê Thanh Trung (ngụ quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ) cho biết, từ chiều 9/2, anh đã tranh thủ công việc nhà để chở vợ con bằng xe mô tô đến trung tâm quận Cái Răng chờ xem màn bắn pháo hoa chào năm mới với kỳ vọng nhiều may mắn.

Cần Thơ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa, trong đó 1 điểm pháo hoa tầm cao bắn từ sà lan trên sông. Điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra lúc 0h ngày 10/2 (thời khắc Giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024). Địa điểm bắn trên sà lan, sông Cần Thơ (cách nhà hàng Hoa Sứ khoảng 300m; thuộc khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Sự kiện bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra lúc 22h ngày 9/2 (30 Tết) tại 4 địa điểm, gồm: Khu đô thị Hoàng Gia (Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt); công viên Phan Văn Trị (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền); quảng trường huyện Thới Lai (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) và công viên Cờ Đỏ (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ).

Bình Thuận nhiều hoạt động đón chào năm mới 2024

Đêm 9/2, nhằm đêm giao thừa Tết Giáp Thìn năm 2024, PV Người Đưa Tin có mặt ở Tp.Phan Thiết (Bình Thuận) để ghi nhận không khí chào đón năm mới.

Theo ghi nhận của PV, không khí ngày 30 Tết ở Tp.Phan Thiết rất rộn ràng. Từ các ngả đường chính được bà con treo cờ Tổ quốc. Với người Việt Nam, giây phút cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều cuối năm, cùng ngồi trò chuyện bên nồi bánh chưng, cùng háo hức đón giây phút giao thừa…là những khoảnh khắc thiêng liêng và được mong chờ nhất.

Tại điểm bắn pháo cầu Lê Hồng Phong, Tp.Phan Thiết với 150 giàn được các cán bộ chiến sỹ bảo vệ nghiêm. Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong đêm giao thừa.

Ghi nhận tại sân khấu khuôn viên Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật: UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Đến dự có ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh.

Chương trình đón giao thừa năm nay với nhiều tiết mục ca, múa, hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; nêu bật những thành tựu phát triển của quê hương Kiên Giang và niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân đang tưng bừng đón Tết Quý Mão 2023.

Anh Thủy, người dân ở Tp.Phan Thiết cho biết: Hàng năm, trước khi đón giao thừa tôi đều đến xem văn nghệ, không khí nơi đây thật sự vui tươi, tôi cầu mong năm mới nhà nhà được ấm no hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Hòa trong không khí rộng ràng dịp Tết, chị Nguyễn Thị Thanh Liên vui mừng chia sẻ: Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới với nhiều tiết mục đặc sắc, sôi động. Mình là người dân của Bình Thuận rất phấn khởi khi chuẩn bị đón giao thừa, thật là tuyệt vời.

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với sự góp mặt của các ca, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh và Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Thuận với những bài hát: mùa xuân trên quê hương, tổ quốc yêu thương, bình thuận khúc ca xuân…

Bên cạnh chương trinh nghệ thuật, ở Tp.Phan Thiết còn có Đường hoa xuân thu hút nhiều du khách và người dân đến check-in những khoảnh khắc lung linh trên đoạn đường hoa đầy sắc màu.

Bình Phước: Hàng ngàn người đổ về trung tâm Quảng trường để chờ khoảnh khắc đón năm mới

Tối 9/2 (tức 30 Tết Giáp Thìn năm 2024) cùng cả nước đang chuẩn bị tạm biệt năm cũ, hàng ngàn người đổ về trung tâm Quảng trường 23/3 để vui xuân và chờ đón giao thừa ở trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.

Không khí tại Quảng trường 23/3.

Ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, gần sát thời khắc giao thừa, tại Quảng trường hàng ngàn người đổ về đón giao thừa, xe máy, xe ô tô bắt đông dần, dẫn đến tình trạng kẹt xe tại đây.

Tết Nguyên đán 2024, toàn tỉnh Bình Phước có 6 điểm tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới. Các địa điểm bắn pháo hoa, gồm:Thành phố Đồng Xoài bắn 120 giàn pháo hoa tại khu Suối Cam, phường Tân Phú. Huyện Hớn Quản bắn 120 giàn pháo hoa tại khu trung tâm hành chính huyện. Thị xã Bình Long bắn 90 giàn pháo hoa tại khách sạn An Lộc, phường Hưng Chiến. Thị xã Chơn Thành bắn 90 giàn pháo hoa tại trung tâm thương mại, phường Hưng Long. Huyện Lộc Ninh bắn 90 giàn pháo hoa tại khu Diamond City, thị trấn Lộc Ninh. Huyện Bù Đăng bắn 90 giàn pháo hoa tại đường D1 khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong. Người dân được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặc sắc, rực rỡ từ 00h00 – 00h15’

Thời điểm 23h00' tại Quảng trường 23/3 biển người đổ về để check in tại phố hoa rực rỡ, càng về khuya, trung tâm Quảng trường càng trở nên đông.

Chị Nguyễn Thị Diệp (phường Tân Bình, Tp.Đồng Xoài) cho biết chị rất hào hứng chờ đợi thời khắc giao thừa. Không khí vui nhộn ở đây khiến cho chị cùng gia đình cũng rộn ràng chờ đón khoảnh khắc bước sang năm mới.

“Năm 2023 phải nói là một năm có nhiều điều mà mình đã bỏ lỡ hoặc chưa làm được như kế hoạch đề ra chính vì vậy mình đang trông đợi khoảnh khắc pháo hoa bắn lên, sẽ ước sang năm mới 2024 mình sẽ cố gắng hoàn thành các mục tiêu của bản thân”, chị Nguyễn Thị Diệp chia sẻ.

Cùng người bạn thân có mặt từ rất sớm, anh Nguyễn Xuân Hòa (huyện Đồng Phú) háo hức để ngắm được pháo hoa.

“Hôm nay mình cố gắng có mặt để ngắm trọn vẹn khoảnh khắc bắn pháo hoa, mình có gửi gắm những mong mỏi của bản thân vào thời khắc đặc biệt này và hy vọng năm mới sẽ trọn vẹn với mình hơn”, anh Nguyễn Xuân Hòa cho biết

Cận kề thời điểm giao thừa, dòng người kéo nhau ra các điểm ngắm pháo hoa. Tất cả đều hướng ánh mắt về trung tâm văn hóa tỉnh để chờ đón khoảnh khắc pháo hoa bắn lên trời.

Gia Lai: Đầm ấm không khí đón Xuân và khát vọng phát triển

Chiều tối 30 Tết, dạo quanh các điểm bán hoa trên địa bàn Tp.Pleiku (tỉnh Gia Lai) nhiều hộ kinh doanh lo lắng vì giá hoa hạ nhiều mà bán ra rất chậm. Đặc biệt, hoa cúc, mai đều đã nở bung mà vắng khách đến xem hàng.

Anh Lê Doãn Vỹ (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) có thâm niên hơn 10 năm bán hoa mai Tết tại Tp.Pleiku bộc bạch: “Đoán trước nhu cầu chơi mai cảnh của người dân năm nay giảm hơn mọi năm, nên tôi chỉ đưa lên những chậu mai có giá từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn đưa gần 100 cây mai tiểu có giá dao động từ 400-700 ngàn đồng/cây cho dễ bán. Năm nay sức mua giảm nhiều, hơn nữa mai cũng bung hoa sớm nên bán rất chậm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà và chúc mừng năm mới các công nhân.

Tương tự, anh Bùi Văn Bình (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) cũng đưa 350 chậu hoa cúc lên bán tại chợ hoa khu vực bờ kè suối Hội Phú. Anh Bình chia sẻ: “Năm nay, tôi thuê 2 lô tại đây, mỗi lô 2,2 triệu đồng. Tôi đưa hoa lên đây từ ngày 22 tháng Chạp, 3 ngày đầu tôi không bán được chậu nào hết, đến ngày thứ 4 tôi bán được hơn 30 chậu, mỗi chậu hoa với giá từ 500-700 ngàn đồng. Đến giờ này hoa của tôi còn lại một ít. Nếu đến giao thừa, còn hoa thì tôi sẽ chở đến chùa để tặng rồi về cùng gia đình đón năm mới”.

Đến gần sát thời khắc giao thừa , tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Tp.Pleiku), cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn tất trận địa Pháo chuẩn bị sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Trước đó, tối 30 Tết (ngày 9/2), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã đến thăm, chúc Tết các công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe nhỏ (Tp.Pleiku).

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trò chuyện và thăm hỏi về đời sống, thu nhập của cán bộ, công nhân Công ty. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các công nhân trong đêm Giao thừa vì phải làm việc xuyên suốt để giữ được đường phố xanh-sạch-đẹp trước và sau thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đón năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp công sức giữ gìn vệ sinh môi trường, mang lại nét đẹp văn minh cho thành phố.

Tưng bừng xem bắn pháo hoa chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024 tại Kỳ Đài Huế

Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới 2024 thu hút hàng nghìn người quan tâm theo dõi

Còn nữa...

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chao-xuan-giap-thin-2024-ron-rang-sac-xuan-khap-ca-nuoc-a649305.html