Chánh trương giáo xứ hết mình vì công việc

Những năm qua, đồng bào Công giáo huyện Cẩm Thủy luôn tích cực tham gia các phong trào yêu nước. Từ phòng trào này, đã xuất hiện nhiếu tấm gương đồng bào công giáo không chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân mà còn tích cực tham gia công việc của tập thể. Ông Bùi Văn Lý, Chánh trương giáo xứ Ngọc Đường, xã Cẩm Long (Cẩm Thủy) là một trong những tấm gương tiêu biểu luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa yêu nước.

Ông Bùi Văn Lý, Chánh trương Giáo xứ Ngọc Đường trao đổi công việc với lãnh đạo xã Cẩm Long. Ảnh: Hải Anh

Đến xã Cẩm Long hỏi thăm nhà ông Bùi Văn Lý mọi người ai cũng biết và dành cho ông những lời khen. Thấy khách vào nhà ông dừng việc chăm sóc rau màu trong vườn, rửa tay mời khách vào nhà. Trong căn nhà khang trang, bên ấm trà nóng ông kể cho chúng tôi nghe chuyện của bản thân. Qua buổi trò chuyện chúng tôi được biết, năm 1977 ông Lý lên đường nhập ngũ và sau một thời gian ông được phục viên trở về quê hương phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Năm 2004, ông được bầu làm chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Vân Ngọc. Năm 2012, ông tiếp tục được Nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dù ở những cương vị khác nhau, ông Lý luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và Nhân dân trong thôn tin yêu. Hiện ông là Chánh trương giáo xứ Ngọc Đường, xã Cẩm Long.

Giáo xứ Ngọc Đường có 213 hộ, gần 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Để mỗi người Công giáo là một công dân tốt, ông đã cùng với linh mục và ban hành giáo vận dụng phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, thường xuyên tuyên truyền, vận động các giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động của giáo xứ.

Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên vận động bà con giáo dân đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Theo người dân nơi đây, những năm trước vườn hộ bà con giáo dân luôn bỏ hoang, việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, đời sống của bà con giáo xứ Ngọc Đường gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Nhận thức được trách nhiệm của mình, ông đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nghe theo lời ông nhiều hộ dân đã vay vốn ngân hàng đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu. Hiện, đời sống vật chất, tinh thần của bà con giáo xứ Ngọc Đường từng bước được cải thiện, bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện sinh hoạt tôn giáo lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, ông còn tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM để bà con giáo dân cùng chung sức với Nhân dân xã Cẩm Long XDNTM. Để bà con nghe theo lời mình, ông đã tiên phong góp công và tự nguyện hiến hơn 100m2 đất để mở rộng đường giao thông. Hàng năm, ông còn vận động giáo dân thực hiện hàng trăm buổi dọn vệ sinh đường giao thông liên gia, liên thôn, phát quang cây cối ven đường, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; thực hiện tốt quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...

Hiện tuổi đã cao nhưng ông luôn tích cực hoàn thành tốt các công việc của giáo xứ. Ngoài việc cùng với cha xứ chuẩn bị cho các thánh lễ trong năm, ông còn tham mưu cho linh mục, hội đồng giáo xứ tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia nhiều hoạt động xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa. Vào các dịp lễ, tết, ông cùng với cha xứ tích cực đấu mối với các nhà hảo tâm để có những phần quà tặng cho các hộ giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi. Trong năm 2023, ông cùng với linh mục Giáo xứ Ngọc Đường đã kêu gọi được hơn 50 suất quà tặng cho các hộ gia đình đồng bào Công giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Long Trương Đại Dương, cho biết: Ông Bùi Văn Lý là tấm gương tiêu biểu của đồng bào Công giáo luôn “sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Ông luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của công dân, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Đặc biệt, ông đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào lương giáo sống đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau. Năm 2022, ông Lý được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo giai đoạn 2020-2022.

Hải Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-tot/chanh-truong-giao-xu-het-minh-vi-cong-viec/205690.htm