Chàng trai Việt có bằng Thạc sĩ ĐH Harvard loại giỏi và mức lương tiền tỷ

Lê Quang Nhật bắt đầu hành trình du học từ năm 16 tuổi, 26 tuổi nắm trong tay 4 bằng thạc sĩ, trong đó có tấm bằng loại giỏi của Đại học Harvard. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu mức lương 10 chữ số trong một tháng ở tuổi 29.

Sở hữu thành tích học tập xuất sắc cùng mức lương khủng

Lê Quang Nhật (29 tuổi, TP.HCM) là chuyên viên cấp cao về bất động sản tại ngân hàng Comerica Bank (Mỹ). Quang Nhật bắt đầu hành trình du học từ năm 16 tuổi tại một trường trung học ở California.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 với danh hiệu thủ khoa, Nhật xuất sắc nhận được học bổng 20 nghìn đô (khoảng hơn 495 triệu đồng). Từ một người có trình độ tiếng Anh khiêm tốn, Nhật đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông với GPA tuyệt đối.

Bên cạnh đó, chàng trai còn nhận được thư mời nhập học từ 8 đại học nổi tiếng tại Mỹ như: Đại học Miami, Đại học San Jose State, Đại học Oregon State, Đại học California - Santa Cruz, Viện Đại học California tại Riverside, Đại học Seattle, Cao đẳng cộng đồng De Anza, Đại học California, Santa Barbara.

Quang Nhật ở buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Harvard. (Ảnh: NVCC).

Năm 26, tuổi Quang Nhật sở hữu cho mình ba bằng thạc sĩ, trong đó có bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính với GPA 3.8/4.0 đến từ Đại học Harvard và ngành kinh tế ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins.

Năm 27 tuổi, Nhật xuất sắc nhận được tấm bằng tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Thành phố Seattle khi còn là nhân viên phân tích tài chính của công ty Resilience.

Ở tuổi 29, Lê Quang Nhật sở hữu cho mình mức lương một tháng lên đến 10 chữ số.

“Theo đuổi tri thức như một cuộc chạy marathon đường dài”

Chia sẻ về hành trình du học của bản thân, Quang Nhật cho hay: “Lúc mới bắt đầu đặt chân sang môi trường mới mình gặp khá nhiều khó khăn. Khi còn ở Việt Nam, mình học chuyên văn nên không quá mạnh về ngoại ngữ. Vì vậy, tiếng Anh giao tiếp không thể bằng các bạn cùng trang lứa.

Thời gian đầu, vì sử dụng ngôn ngữ quốc tế kém nên nói chuyện thiếu tự nhiên, điều đó khiến mình thấy buồn khi không khí cuộc trò chuyện không được vui vẻ với mọi người. Bởi vậy, sau mỗi giờ học, mình đã phải dành rất nhiều thời gian cho việc ôn luyện tiếng Anh”.

Nhật cho biết, anh đã phải học tiếng Anh trong suốt thời gian dài với cường độ cao. Chàng trai trẻ thường đến thư viện để học từ lúc 9 giờ sáng và ra về lúc trường đóng cửa.

Quãng thời gian đó khiến Nhật cảm thấy mệt mỏi bởi anh vừa phải học ngoại ngữ, vừa ôn lại bài giảng đã học và đọc thêm sách để có thể tham gia các cuộc thi để giành điểm cao cũng như học bổng.

Nhật đại diện đội tuyển cờ tướng Mỹ lên nhận giải thưởng. (Ảnh: NVCC).

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Quang Nhật tốt nghiệp trường trung học Cambrian International Academy với điểm GPA tuyệt đối. Sau đó, Nhật quyết định theo đuổi ngành hóa sinh tại Đại học California - Santa Cruz.

Chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh, Nhật bộc bạch: “Học không phải chỉ để nhớ thông tin, vấn đề là chúng ta cần hiểu được những gì mình đã tiếp thu. Khi học tập không thể nhồi nhét kiến thức và thiếu đi sự ngơi nghỉ.

Theo đuổi tri thức như một cuộc chạy marathon đường dài, cần ôn luyện kết hợp nghỉ ngơi điều độ. Mình thường tham gia hoạt động ngoại khóa, đi chơi với bạn bè để giải tỏa áp lực học hành”.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, Nhật lựa chọn học song song hai chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard và Đại học Thành phố Seattle. Chỉ trong vòng hai năm, Quang Nhật đã đạt được hai bằng thạc sĩ với thành tích xuất sắc.

Tiếp đó, anh đã vượt qua thử thách và đạt được bằng thạc sĩ về kinh tế ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins chỉ trong một năm học.

Thành công biến ước mơ thành hiện thực

Quang Nhật tâm sự, Harvard chính là ước mơ từ thuở tấm bé của mình. Từ nhỏ, anh đã đọc sách và mơ về về ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới. Khi đó, Nhật luôn muốn được theo đuổi tri thức học thuật tại đây.

Bên cạnh đó, chàng trai trẻ mong ước được gặp gỡ bạn bè 4 phương, đó là cơ hội lớn giúp anh được kết bạn và hiểu thêm về nền văn hóa của nhiều nước khác nhau.

Với Nhật, đó chính là một ước mơ xa vời, khó với tới. Tuy nhiên, Quang Nhật cho rằng, nếu bản thân không thể đi đường thẳng nên anh đã lên kế hoạch cử nhân để học lên bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Nhật tại buổi lễ nhận bằng tiến sĩ. (Ảnh: NVCC).

Nhật cho biết, khi đã vào Harvard, anh phải vừa học vừa làm. “Khi vào được ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới, mình đã được đào tạo để trở thành một con người luôn áp dụng mọi thứ vào thực tế. Nơi đây luôn đề cao tinh thần tự học, làm việc nhóm và việc ứng dụng kiến thức vào tình huống thực tiễn”, Nhật nói.

Ngoài việc học, Nhật luôn cố gắng trau dồi các môn năng khiếu như cờ tướng, piano. Được biết, anh là thành viên của đội tuyển cờ tướng quốc gia Mỹ.

Là người thành công trên con đường du học, Quang Nhật tâm sự: “Các bạn trẻ khi đã đi du học cần nỗ lực học tập và phải biết kết nối với bạn bè thế giới bởi văn hóa của mỗi quốc gia thực sự hay và giá trị.

Bên cạnh đó, học tập phải biết ứng dụng vào thực tiễn, xác định mục tiêu của bản thân từ sớm để tạo động lực cho chính mình”.

Thu Hoài

PV

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/nhan-luc/chang-trai-viet-co-bang-thac-si-dh-harvard-loai-gioi-va-muc-luong-tien-ty-20240327094318258.htm