Chàng trai 'đưa' Mù Cang Chải đến bạn bè bốn phương

Bằng cách xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên bản địa chuyên nghiệp, hình thành các tour, tuyến du lịch…, Giàng A Súa ở thôn Màng Mủ, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải đã có cách làm riêng để giới thiệu, quảng bá du lịch địa phương, ghi dấu ấn với khách du lịch trong nước và đặc biệt là quốc tế.

Giàng A Súa (người ngoài cùng, bên phải) luôn biết cách tạo sự thân thiện, vui vẻ trong các chuyến dẫn đoàn du lịch.

>> Mù Cang Chải sẵn sàng đón du khách

Năm 2017, ngay sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái (nay là Trường Cao đẳng Yên Bái), Súa đã nắm bắt xu hướng du lịch để xây dựng điểm tham quan Nhà ngô theo kiểu nhà sàn được trang trí bằng những bắp ngô vàng óng đã bóc vỏ sau thu hoạch cạnh nhà ở của mình và đặt tên Nhà ngô Màng Mủ. Cách làm độc đáo, Súa không những đã bảo quản ngô, hạn chế bị sâu mọt ăn hại mà còn tạo ra một điểm tham quan nhanh chóng thu hút khách du lịch khi đến Mù Cang Chải.

Súa còn tổ chức hoạt động trải nghiệm vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong - một nghề truyền thống vốn quen thuộc của chị em phụ nữ Mông vùng cao, thu hút sự tò mò, kích thích khách du lịch tham gia trải nghiệm, tìm hiểu. Nhờ đó, năm đầu tiên, Súa thu nhập gần 20 triệu đồng - một khoản thu nhập không hề nhỏ với những người đồng bào Mông nơi đây.

Súa chia sẻ: "Khi người ta đến nhà em tham quan, một số người có nhu cầu cần hướng dẫn viên du lịch thì em nhận làm luôn. Trong quá trình này, tuy ít việc nhưng em được tiếp xúc với nhiều người, học thêm nhiều điều mới để trở thành hướng dẫn viên thực thụ theo đúng những gì em được học”.

4 năm làm hướng dẫn viên du lịch, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, Súa đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm về du lịch. Đến năm 2021, Súa đã tuyên truyền, vận động 6 thanh niên trẻ chạc tuổi mình đóng góp gần 500 triệu đồng, trong đó non nửa là đi vay để thành lập Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng bản Màng Mủ tại tổ dân phố số 4, thị trấn Mù Cang Chải với mục tiêu quảng bá bản sắc, văn hóa các dân tộc đến du khách gần xa và tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị thông qua các tour du lịch. Các thành viên trong HTX cũng được tham gia hướng dẫn, đào tạo để trở thành hướng dẫn viên du lịch bản địa.

Giàng A Súa tâm sự: "Để HTX phát triển, chúng em phải thực sự tạo được ấn tượng với du khách khi đến với địa phương bằng chính quang cảnh thiên nhiên, bằng tình cảm chân thật và những giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực của người đồng bào”.

Bởi vậy, Súa đã nghiên cứu, phối hợp, liên kết tổ chức các tour, tuyến đến những địa danh đẹp của huyện, đặc biệt là các tour leo núi, cắm trại, trekking bởi những tour này đòi hỏi cần hướng dẫn viên bản địa. Súa cũng tiến hành sưu tầm, cải tạo, khôi phục các vật dụng truyền thống của đồng bào bị mai một như: vòng quay sợi lanh, bàn là đá, cối xay, nhà ngô… trưng bày phục vụ khách tham quan; tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống để gia tăng thêm trải nghiệm, giữ chân du khách; kết nối với người dân và các đơn vị trên địa bàn để bán các mặt hàng thổ cẩm, nông sản địa phương, các sản phẩm OCOP như mật ong, sơn tra, gạo nếp tan...

Chị Nguyễn Thu - du khách đến từ Hà Nội tham gia tour du lịch do HTX cung cấp chia sẻ: "Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, con người rất đẹp đẽ, yên bình, tôi còn được các bạn hướng dẫn viên bản địa tiếp đón chu đáo, thân thiện. Các bạn còn thổi sáo, hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng bản địa giữa rừng trúc Mồ Dề, kể những câu chuyện về cuộc sống và ăn những món ăn đặc trưng của đồng bào đã giúp tôi có một sinh nhật đáng nhớ”.

Gần 3 năm hoạt động, trong đó có hơn 1 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song HTX đang đi vào hoạt động tương đối ổn định, đã hình thành được một số liên kết với các công ty du lịch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm đến nay, HTX Du lịch cộng đồng bản Màng Mủ đã đón trên 70 đoàn khách, giúp Súa thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/tháng, các thành viên đạt khoảng 5 triệu đồng. Bằng cách làm này, Súa không những đã đưa hình ảnh, con người Mù Cang Chải đến bạn bè 4 phương mà còn giúp bản thân những thanh niên như Súa có việc làm, có thu nhập. Hiện, gia đình Súa và hơn nửa thành viên HTX đã không còn thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Hoài Anh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/210/302075/chang-trai-dua-mu-cang-chai-den-ban-be-bon-phuong.aspx