Chặng 2: Lê Nguyệt Minh xé áo vàng, thu ngắn cách biệt áo xanh

Sáng 9/1, Giải xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Bến Tre lần thứ XIX - ống nhựa Hoa Sen năm 2017 bước vào tranh tài chặng thi đấu thứ 2 từ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận về đến thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Lộ trình tương đối dài, những cơn gió bạt ngang cùng với điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đặc trưng của vùng đất Nam Trung Bộ đã khiến cho thể lực của các tay đua cũng nhanh chóng bị bào mòn. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của cuộc đua bởi với điều kiện thuận lợi về gió khi mà các tay đua thi đấu thi đấu thuận chiều gió, giúp cho tốc độ đoàn đua nhiều khi được đẩy lên rất cao.

Điển hình rõ rệt nhất là sự tách tốp từ rất sớm của các tay đua mạnh. Khi vào đến địa phận Cà Ná, Ninh Thuận, đoàn đua có sự tách tốp rõ rệt khi nhóm dẫn đầu gồm những cái tên của Mathnasium, Quân khu 7, BVTV An Giang và Bika Life Đồng Nai. Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và đoàn đông phía sau dần được nới rộng, và cự ly được giữ khi về đến đích tại thành phố Phan Thiết.

Với nước rút tốt, Lê Nguyệt Minh (Mathnasium Tp.HCM) đã vượt qua Quách Tịnh Toàn và Nguyễn Văn Dương cùng của Bike Life Đồng Nai để cán đích đến đầu tiên với thời gian 3 giờ 26 phút 8 giây, tốc độ trung bình 43,661 km/h. Qua đó chính thức xé áo vàng từ Huỳnh Thanh Tùng của Quân khu 7. Áo xanh vẫn không đổi chủ sau chặng 2, nhưng khoảng cách giờ đây giữa Huỳnh Thanh Tùng và Lê Nguyệt Minh chỉ còn là 1 điểm.

Ngày 10/1, đoàn đua bước vào chặng 3 từ Phan Thiết, Bình Thuận đi Biên Hòa, Đồng Nai, đường dài 161 km.

Một số hình ảnh đoàn đua đi qua:

Như Huy

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/dua-xe/chang-2-le-nguyet-minh-xe-ao-vang-thu-ngan-cach-biet-ao-xanh-368-222694.html