Chanathip và hàng loạt cầu thủ trẻ từng được Messi dự đoán sẽ tỏa sáng, giờ họ ra sao?

Cách đây 7 năm, Messi từng dự đoán 10 cầu thủ sẽ thành công trong tương lai.

Năm 2016, ngôi sao Lionel Messi từng đưa ra dự đoán về 10 cầu thủ trẻ sẽ tỏa sáng trong tương lai. Trong số này bao gồm cả Chanathip Songkrasin - cái tên vốn không còn xa lạ với những người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên sau 7 năm, sự nghiệp của các cầu thủ này đa phần đều không được như kỳ vọng.

Chanathip Songkrasin

Được biết tới với biệt danh "Messi của Thái Lan", Songkrasin sở hữu khả năng đi bóng lắt léo cũng nhãn quan chiến thuật đáng nể. Sau khi tạo được tiếng vang ở quê nhà, Chanathip từng có quãng thời gian chuyển đến Nhật Bản thi đấu.

Cầu thủ này từng chuyển đến Kawasaki Frontale với mức giá kỷ lục của J.League vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Chanathip hiện đã trở về thi đấu cho BG Pathum.

Ở tuyển quốc gia, Songkrasin có 60 lần ra sân, ghi 12 bàn và từng 3 lần vô địch AFF Cup. Dù vậy, Chanathip vẫn chưa thể vươn đến tầm ngôi sao của bóng đá thế giới.

Gabriel Boschilia

Thời điểm được Messi lựa chọn vào danh sách, Boschilia chỉ 20 tuổi và mới ký hợp đồng 5 năm với AS Monaco của Pháp. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil không thể tìm được chỗ đứng. Boschilia bị đem cho mượn tại một số CLB trước khi chuyển về quê nhà chơi bóng.

Hiện tại, cầu thủ này đang khoác áo Coritiba và chưa một lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Patrick Roberts

Năm 2016, Roberts được Man City cho mượn tại CLB Celtic. Cầu thủ sinh năm 1997 gây ấn tượng khi ghi 7 bàn sau 12 lần ra sân, cùng đội bóng lên ngôi ở giải quốc gia. Cầu thủ người Anh ở lại Celtic đến mua 2018/2019 và bỏ túi tổng cộng 18 bàn, 26 kiến tạo.

Tuy nhiên, phong độ Roberts đi xuống từ đây. Cầu thủ này tiếp tục được Man City cho mượn nhưng không có cải thiện nào. Đến năm 2022, đội chủ sân Etihad quyết định để Roberts ra đi. Hiện, Roberts đang chơi cho Sunderland tại giải hạng nhất Anh.

Nadazdha Karpova

Karpova là nữ cầu thủ duy nhất trong danh sách của Messi. Thời điểm đó siêu sao người Argentina tin vào tiềm năng của Karpova - dù cô chưa được nhiều người biết tới vào thời điểm đó.

Năm 2017, cầu thủ người Nga chuyển đến Tây Ban Nha chơi bóng cho Valencia và sau đó là Sevilla. Màn trình diễn của cô tại đây được đánh giá tròn vai, không quá nổi bật. Từ mùa 2020, cô khoác áo đội nữ Espanyol.

Kasper Dolberg

Dolberg được cho là người sở hữu sự nghiệp thành công nhất trong danh sách được Messi chọn lựa. Trong sự nghiệp, Dolberg đã từng chơi cho một số CLB ở châu Âu như Ajax, Sevilla, Nice hay Hoffenheim.

Cầu thủ người Đan Mạch từng có cơ hội chơi bóng ở World Cup và Euro. Tại Euro 2020, Dolberg thậm chí bỏ túi 3 bàn. Ở tuổi 25, Dolberg vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Jean-Kevin Augustin

Thời điểm được Messi xướng tên, Augustin đang chơi cho ông lớn nước Pháp PSG. Dù vậy, một năm sau, anh này rời đi để gia nhập RB Leipzig của Đức. Tuy nhiên, Augustin vẫn không tìm được vị trí chính thức.

Cầu thủ 26 tuổi thậm chí từng bị đẩy xuống đội B của Nantes vào mùa 2021/2022. Hiện tại, Augustin đang chơi bóng cho FC Basel tại giải Thụy Sỹ.

Alex Muyl

Muyl khởi nghiệp trong màu áo của CLB New York RB vào năm 2016, cầu thủ người Mỹ chơi ở đây đến năm 2020 trước đi rời đi. Kể từ đó, Muyl thi đấu trong màu áo Nashville và nhanh chóng có được vị trí chính thức.

Tên tuổi của Muyl vẫn chưa thể vượt tầm khỏi giải nhà nghề Mỹ. Anh cũng chưa từng ra sân cho tuyển quốc gia.

Davide Calabria

Calabria sở hữu sự nghiệp nổi bật nếu so với đa phần những cái tên còn lại trong danh sách. Hậu vệ 26 tuổi đã có 8 năm chơi bóng cho AC Milan, bỏ túi 222 trận đấu. Danh hiệu lớn nhất Calabria sở hữu là chức vô địch Serie A mùa 2021-2022.

Tại tuyển quốc gia, Calabria mới chỉ có vỏn vẹn 8 lần ra sân.

Kekuta Manneh

Messi tin tưởng Manneh có thể tỏa sáng vào một ngày nào đó. Tuy nhiên đến lúc này, cầu thủ người Zambia vẫn chưa làm được điều đó. Phần lớn sự nghiệp của mình Manneh dành để chơi bóng ở các CLB tại Bắc Mỹ.

Một số đội bóng tại Anh từng có hứng thú chiêu mộ Manneh vào năm 2017 nhưng sau cùng không thương vụ nào thành công. Manneh hiện khoác áo Pacific FC tại giải VĐQG Canada.

Nathan Allan de Souza

Cầu thủ người Brazil Nathan Souza từng có quãng thời gian khoác áo Chelsea. Dù vậy, anh này không thể tìm được vị trí chính thức và liên tục bị đem cho mượn. Sau cùng, Nathan rời đội bóng trở về quê nhà thi đấu cho Atletico Mineiro.

Tiền vệ 26 tuổi vừa chuyển đến Gremio hồi đầu năm. Trải qua 20 trận cho đội bóng mới, Nathan chỉ có 1 bàn, 1 kiến tạo.

AB

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chanathip-va-hang-loat-cau-thu-tre-tung-duoc-messi-du-doan-se-toa-sang-gio-ho-ra-sao-20230927170108101.htm