Chấn thương nghiệt ngã khiến Hernandez phải rời World Cup sau 9 phút

Sau phút thứ 9 trận đấu mở màn của đội tuyển Pháp, Lucas Hernandez đã phải chính thức chia tay World Cup 2022 do chấn thương dây chằng đầu gối.

Theo thông tin được đội tuyển quốc gia Pháp xác nhận thông qua fanpage chính thức, sau chấn thương trong trận đấu với đội tuyển Australia, Lucas Hernandez bị đứt dây chằng đầu gối phải và chính thức chia tay World Cup 2022.

Cụ thể, vào phút thứ 9 của trận đấu, Craig Goodwin dứt điểm tung nóc lưới Pháp sau đường chuyền vừa tầm của Mathew Leckie bên cánh phải. Trong khi cầu thủ Australia ăn mừng bàn thắng, Lucas Hernandez lại ôm đầu gối nằm lăn lộn trên sân. Hậu vệ của Bayern Munich tự gặp chấn thương mà không va chạm với ai.

 Lucas Hernandez lăn lộn trên sân vì chấn thương trong trận đấu với đội tuyển Australia. Ảnh: AP.

Lucas Hernandez lăn lộn trên sân vì chấn thương trong trận đấu với đội tuyển Australia. Ảnh: AP.

"Giống như các cầu thủ, tôi thực sự tiếc nuối cho Lucas. Tuyển Pháp đã mất đi một nhân tố quan trọng. Lucas là một chiến binh. Vì vậy, tôi không nghi ngờ về việc cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục và trở lại vị thế của một ngôi sao hàng đầu", HLV trưởng Didier Deschamps phát biểu.

Hernandez sở hữu những phẩm chất để trở thành một hậu vệ hàng đầu. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh liên tục bị cản trở bởi chấn thương. Chỉ trong mùa giải năm nay, cựu cầu thủ Atletico Madrid đã phải nghỉ 47 ngày từ 14/9 đến 31/10 vì rách cơ.

Từ mùa 2018/19 đến nay, Hernandez đã có tổng cộng 15 lần nghỉ thi đấu vì nhiều loại chấn thương lớn nhỏ. Tháng 2/2019, tuyển thủ Pháp từng phải nghỉ 178 ngày vì bị tổn thương dây chằng trung gian.

Dây chằng chéo trước (ACL) là dây chằng ổn định chính ở bên trong đầu gối. Chức năng chính của nó là ngăn xương chày (xương ống chân) trượt về phía trước và xoay trên xương đùi (xương đùi).

Rách và bong gân ACL của đầu gối là hiện tượng phổ biến trong bất kỳ môn thể thao hoặc hoạt động nào liên quan đến dừng đột ngột, thay đổi hướng, nhảy và tiếp đất. Những chấn thương này đặc biệt phổ biến trong bóng đá.

 Chân thương ACL là đặc biệt phổ biến trong bóng đá. Ảnh: Shutter Stock.

Chân thương ACL là đặc biệt phổ biến trong bóng đá. Ảnh: Shutter Stock.

Chấn thương dây chằng chéo trước có thể điều trị bằng cách phẫu thuật, không phẫu thuật hoặc cố định nẹp bên trong, bác sĩ Manu Bora, chuyên gia về chấn thương đầu gối và phẫu thuật ACL và bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm phẫu thuật Nexus Day.

Theo trang Emergency Live, sự phát triển của kỹ thuật phẫu thuật cho phép việc tái tạo dây chằng được thực hiện bằng phương pháp nội soi khớp. Điều này giúp bệnh nhân có ít nguy cơ nhiễm trùng hơn và phục hồi chức năng nhanh hơn.

Quá trình tái tạo dựa trên việc sử dụng gân của chính bệnh nhân (gân bánh chè, gân bán gân và gân cơ mác). Những bộ phận này sau khi được xử lý thích hợp sẽ được các bác sĩ đưa vào phần khớp bị thương. Trong vài năm gần đây, công nghệ y học có thể giảm việc ghép gân “sống” từ các bộ phận khác thông qua ghép gân từ xác chết đã qua xử lý.

Bệnh nhân sau khi phẫu thuật có thể vận động thụ động ngay. Trong vòng 2 tuần, bệnh nhân có thể phục hồi vòm khớp và bắt đầu đi lại. Một tháng sau cuộc phẫu thuật, bệnh nhân có thể bơi và sử dụng xe đạp tập thể dục. Trong vòng 6-9 tháng, bệnh nhân có thể trở lại thi đấu thể thao mà không cần nẹp đầu gối.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chan-thuong-nghiet-nga-khien-hernandez-phai-roi-world-cup-sau-9-phut-post1378091.html