'Chân rết' IS hành quyết cảnh sát trưởng ở Philippines

Hôm 24/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, các chiến binh Hồi giáo thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết một cảnh sát trưởng địa phương.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, Cảnh sát trưởng tại Malabang đang trên đường về nhà thì bị các tay súng chặn lại tại một chốt kiểm tra do nhóm khủng bố cầm đầu.

"Tôi nghĩ chúng đã chặt đầu ông ấy ngay tại thời điểm đó", Tổng thống Philippines nói thêm tại cuộc họp báo.

Các phiến quân liên hệ IS tại đường phố Marawi hôm 23/5 - Ảnh: Rappler.

Trước đó, ông Duterte đã ban bố thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao sau khi Maute, 500 phiến quân thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công thành phố Marawi.

Giao tranh bắt đầu nổ ra tại Marawi, nơi có 200.000 dân và phần lớn theo đạo Hồi, từ chiều hôm 23/5 khi lực lượng quân đội Philippines đột kích nơi ẩn náu của Isnilon Hapilon - thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf khét tiếng. Hapilon cũng là kẻ thủ lĩnh chi nhánh IS tại Philippines.

Washington đã treo thưởng tới 5 triệu USD cho cho việc bắt giữ Hapilon, một đối tượng truyền giáo thề trung thành với IS từ năm 2014.

Vụ hành quyết cảnh sát xảy ra ngay gần thành phố Marawi, sau khi nhóm khủng bố tiến hành đốt phá nhà thờ, trường học. 50 tay súng với trang bị đầy đủ đã giao tranh với quân đội và cảnh sát địa phương, khiến ít nhất một lính chính phủ thiệt mạng và 8 người bị thương, theo Independent.

Vụ tấn công của nhóm khủng bố đã làm hàng nghìn người dân thành phố Marawi phải đi sơ tán trong khi nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt ở trong nhà. Vào khoảng 16h hôm 23/5, hai máy bay của Không quân Philippines đã thả một số quả bom xuống một số khu vực ở Marawi.

Tổng thống Duterte đã buộc phải cắt ngắn chuyến công du tới Nga để về nước sớm.

(Theo CNA)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chan-ret-is-hanh-quyet-canh-sat-truong-o-philippines-a191268.html